Tổng thống Philippines không xin lỗi vì lăng mạ đại sứ Mỹ

Tổng thống Rodrigo Duterte từ chối xin lỗi vì đã dùng ngôn từ gay gắt khi nói về Đại sứ Mỹ ở Philippines Philip Goldberg, cho rằng ông Goldberg mới là người phải xin lỗi. 
tong thong philippines khong xin loi vi lang ma dai su my
Tổng thống Rodrigo Duterte. Ảnh: AFP

"Tôi sẽ không xin lỗi vì bất cứ điều gì. Ông ấy không xin lỗi tôi khi chúng tôi gặp nhau. Vậy tại tôi phải xin lỗi?", AFP dẫn lời tân tổng thống Duterte ngày 12/8, cho rằng chính đại sứ Goldberg mới là người khơi mào tranh cãi trước.

Trả lời phóng viên, ông Duterte cho biết trong cuộc bầu cử tổng thống Philippines hồi tháng 5, đại sứ Goldberg đã chỉ trích câu nói đùa của ông về một nhà truyền giáo người Australia bị tấn công tình dục ở thành phố Davao năm 1989, khi ông Duterte là thị trưởng.

"Ai sẽ không giận dữ với ông ấy đây? Đó là thời điểm bầu cử và ông ấy lại lại đi nói điều như vậy", ông Duterte nói trong chuyến thăm một căn cứ quân sự ở đảo Jolo.

Tranh cãi ngoại giao giữa Philippines và Mỹ bùng phát sau những lời lăng mạ được cho là "không thể chấp nhận" và "không phù hợp" mà tân Tổng thống Duterte nói về đại sứ Mỹ.

Trong cuộc gặp với các quân nhân tại trại Lapu-Lapu ở Cebu hôm 5/8, Tổng thống mới đắc cử của Philippines Duterte đã chỉ trích đại sứ Mỹ bằng những ngôn từ gay gắt.

"Chúng tôi đã trò chuyện với Ngoại trưởng John Kerry. Không có vấn đề gì, nhưng tôi đã có một cuộc tranh cãi với đại sứ của họ, gã đồng tính luyến ái đó. Tên khốn đó thực sự khiến tôi bực bội', Tổng thống Philippines Duterte nói về đại sứ Mỹ tại Philippines, Philip Goldberg.

Khi còn là ứng viên tổng thống Philippines, ông Duterte từng cáo buộc ông Goldberg can thiệp vào cuộc bầu cử nước này và đe dọa cắt đứt quan hệ ngoại giao với Washington nếu ông Goldberg không "ngậm miệng".

tong thong philippines khong xin loi vi lang ma dai su my Tổng thống Philippines lăng mạ đại sứ Mỹ
chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.