Tổng thống Trump cáo buộc Trung Quốc lừa dối Mỹ trong nhiều thập kỉ

Theo Reuters, Tổng thống Donald Trump cho biết ông phải đối đầu với Trung Quốc về thương mại, ngay cả khi điều đó gây ra những thiệt hại trong ngắn hạn cho nền kinh tế Mỹ, vì “Bắc Kinh đã lừa dối Washington trong nhiều thập kỉ”.

Trump quyết không nhượng bộ Trung Quốc

Screenshot (46)

Trump quyết tâm đối đầu đến cùng với Trung Quốc bất chấp những tác động tiêu cực đến nền kinh tế Mỹ. (Ảnh: Reuters).

Những tuyên bố đầy mạnh mẽ này của Tổng thống Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Chính phủ của ông tuyên bố chấp thuận thương vụ bán 66 máy bay chiến đấu F-16 Lockheed Martin trị giá 8 tỉ USD cho Đài Loan.

Động thái răn đe này được cho là sẽ đẩy nhanh được triển vọng mới về thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Đầu tuần này, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, cũng đã đả kích Trung Quốc về vấn đề nhạy cảm khác là Hong Kong. Ông kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng luật pháp của chính quyền Hong Kong trước các cuộc biểu tình diễn ra tại đây.

"Một người nào đó phải giúp Trung Quốc quay đầu lại", Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng khi được hỏi về thuế quan trên diện rộng mà ông áp đặt đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ.

"Trung Quốc đã xé toạc đất nước này trong 25 năm nay, có thể sẽ lâu hơn thế và đến lúc phải cứng rắn với Trung Quốc, cho dù điều đó có tốt hơn hay xấu hơn, trong ngắn hạn, cho nền kinh tế Mỹ", Tổng thống Donald Trump khẳng định.

"Về lâu dài, bắt buộc phải có ai đó làm điều này", ông nói thêm.

Các lệnh áp đặt thuế quan của Trump đã làm khuấy đảo thị trường toàn cầu, và ý kiến của các nhà đầu tư không còn được quan tâm nữa, khi tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới kéo dài đến năm thứ hai mà chưa rõ hồi kết.

Vào tuần trước, những lo ngại về việc cuộc chiến thương mại có thể gây ra một cuộc suy thoái kinh tế cho Hoa Kỳ đã đè nặng lên thị trường tài chính và dường như các quan chức chính phủ đứng ngoài nỗi lo này, theo Reuters.

Ngoại trưởng Mỹ, Mike Pompeo, nói với CNBC rằng các quan chức Hoa Kỳ và Trung Quốc dự kiến sẽ có cuộc đàm thoại về các các tranh chấp thương mại trong tuần tới, và sau đó có thể là một cuộc gặp trực tiếp.

Tuy nhiên, các chuyên gia thương mại cho biết triển vọng đàm phán là khá mịt mờ, bởi quan điểm ngày càng cứng rắn của Chính phủ Hoa Kỳ với Trung Quốc, bao gồm việc bán vũ khí cho Đài Loan và lên tiếng trong sự kiện của Hong Kong.

Lầu Năm Góc hôm thứ Ba, 20/8/2019 đã phê chuẩn việc bán máy bay chiến đấu cho Đài Loan, nơi mà Bắc Kinh luôn coi là một tỉnh nổi loạn. Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ ý định sử dụng vũ lực để đưa Đài Loan vào tầm kiểm soát của mình.

Trong một diễn biến có liên quan, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ cho biết giá thép nhập khẩu từ Trung Quốc được Bắc Kinh trợ giá đã gây tổn hại nghiêm trọng đến ngành công nghiệp Hoa Kỳ.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết trong tháng trước, họ đã phát hiện ra các nhà sản xuất nhập khẩu từ Trung Quốc đã bán giá đỡ và các phụ tùng thép với giá thấp hơn giá thị trường, với tổng lượng hàng hóa thép nhập khẩu lên tới 200 triệu USD trong năm 2017.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.