TP HCM: Chợ tự phát sạch đẹp lạ thường sau hơn 10 năm ngổn ngang

Chợ Ve Chai (quận 3) và chợ Tân Mỹ (quận 7) là hai khu chợ tự phát thuộc diện buộc giải tỏa theo quyết định của UBND TP HCM. Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, hết mình của các đơn vị quản lý cùng với đó là sự đồng thuận từ phía tiểu thương hai khu chợ trên giờ đây đã thông thoáng, sạch đẹp, ngăn nắp khiến người dân nơi đây ai cũng đều vui mừng phấn khởi.
cho tu phat sach dep la thuong sau hon 10 nam ngon ngang
Án ngữ ngay phía đầu hẻm 287/70 là biển báo khu vực giải tỏa chợ tự phát, cấm tụ họp buôn bán hàng rong. Ảnh: Duy Phong

Nằm tại hẻm 287/70 Nguyễn Đình Chiểu (phường 5, quận 3, TP HCM), khu chợ tự phát với tên gọi chợ Ve Chai đã tồn tại hàng chục năm luôn làm các cấp lãnh đạo phải "đau đầu" tìm phương án dẹp chợ.

Tuy nhiên chỉ sau vài tháng phát lệnh giải tỏa, khu chợ giờ đây đã trở nên thông thoáng không còn cảnh chen chân đông đúc, người xe nối đuôi nhau đội nắng mua hàng. “Tôi vui quá là vui, giờ đi chợ thong dong không phải chen lấn vì tình trạng lấn chiếm như trước, đường sá cũng sạch sẽ hơn rồi”, cô Hoàng Thị Tú (ngụ quận 3) chia sẻ.

Điều đáng nói là không để bị nhắc nhở, các tiểu thương tại đây đều tự giác cùng nhau dạt những sạp hàng vào phía trong nhà không còn đua ra lòng đường gây cản trở giao thông như trước kia.

cho tu phat sach dep la thuong sau hon 10 nam ngon ngang
Tại chợ Ve Chai (quận 3) các gian hàng đều được kê hẳn vào trong nhà không còn lấn hẳn xuống lòng đường như trước. Ảnh: Duy Phong

Ngồi bên sạp thịt đã chuyển sát vào trong nhà, không còn lấn chiếm lòng lề đường như trước, cô Vân chủ sạp cười nói: “Tui thấy buôn bán trật tự như thế này tốt hơn. Hè thông, đường thoáng, người đi chợ sẽ dễ mua hàng hơn. Mới đầu thì họ chưa quen, phải dựng xe bên ngoài để đi vào sạp mua, nhưng từ từ rồi cũng đâu vào đó thôi”.

Dạo một vòng từ đầu chợ đến cuối chợ Ve Chai, ghi nhận thấy một điều là quang cảnh rất trật tự, các sạp hàng đều ngăn nắp. Tiểu thương ý thức được mình cần phải buôn bán ở đúng nơi quy định, những gian hàng thịt cá, rau củ quả, tạp hóa… đều bày bán ngăn nắp, sát vào nhà.

Rời chợ Ve Chai chúng tôi có mặt tại khu chợ Tân Mỹ (phường Tân Phú, quận 7), dù đã vào giờ tan tầm, người dân đi chợ khá đông tuy nhiên đường sá rất thông thoáng, không xảy ra tình trạng kẹt cứng. Tại con đường dài quanh nhà lồng chợ, các dãy hàng rau, thịt, cá... đều nằm trên lề đường, được sắp xếp gọn gàng. Người đi chợ dựng xe sát lề, rất trật tự, lòng đường thông thoáng. Bà con ở đây đều tự giác chấp hành quy định cấm buôn bán gây mất trật tự mỹ quan đường phố, không lập chợ tự phát.

cho tu phat sach dep la thuong sau hon 10 nam ngon ngang
Quang cảnh chợ Tân Mỹ (quận 7) khi chợ chưa giải tỏa, người bán bày biện hàng hóa tràn hẳn xuống lòng đường tạo ra khung cảnh hỗn loạn và thường xuyên tắc nghẽn dù là sáng, trưa hay chiều. Ảnh: Duy Phong

Theo thông tin từ lãnh đạo phường Tân Phú (quận 7), khu chợ này đã tồn tại gần hai chục năm qua, người bán cứ mạnh ai nấy bán, bày được chỗ nào thì bày khiến công tác quản lý gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, từ cuối năm 2016 các đơn vị chức năng của quận kết hợp với phường vừa tuyên truyền vừa mạnh tay xử lý nên tình trạng lấn chiếm lòng đường đến nay đã không còn, trả lại lối đi thông thoáng, sạch đẹp cho người dân.

Nhìn con đường sạch sẽ, thông thoáng như vậy không ai nghĩ chỉ vài tháng trước nơi đây còn là một điểm đen về tình trạng buôn bán tự phát gây mất mỹ quan đô thị. "Trước đây mỗi lần đi chợ với tôi như cực hình vậy. Vào chợ phải chen chúc, người và xe mạnh ai nấy đi, người ta bán tràn hết cả lòng đường. Giờ thì thoải mái quá rồi, đi vèo vèo chẳng lo kẹt xe", chị Hằng, sống tại phường Tân Phú (quận 7) vui mừng nói.

cho tu phat sach dep la thuong sau hon 10 nam ngon ngang
Con đường đã được giải tỏa sạch đẹp, tiểu thương không còn lấn chiếm lòng đường như trước. Ảnh: Duy Phong

Bên cạnh những việc làm thiết thực của các cấp quản lý, phải thừa nhận một điều là các tiểu thương cũng rất biết chuyện nên cũng tự giác chấp hành. Chị Dung, một tiểu thương bán thịt heo tại chợ rất vui vẻ cho biết, mọi người ở đây đều hiểu việc làm của các anh quản lý đô thị nên rất thông cảm, không lời qua tiếng lại gì mà tự nguyện chấp hành. “Khi họ làm đúng, mình sai thì phải sửa thôi.”.

"Để làm được điều này các anh em chúng tôi mỗi người đều phải nỗ lực hết mình, không quản ngại khó khăn, vất vả. Dù lực lượng của phường rất mỏng nhưng vẫn phải thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở tới bà con, vừa phải cương nhưng cũng vừa phải nhu công việc mới được như ý muốn. Bên cạnh đó, chính sự đồng thuận, hiểu biết, tự nguyện chấp hành của người dân đã giúp một phần không nhỏ cho việc giải tỏa được dễ dàng hơn", dẫn lời một vị cán bộ quản lý của phường Tân Phú.

cho tu phat sach dep la thuong sau hon 10 nam ngon ngang
Ai cũng vui mừng vì giờ đây lòng đường thông thoáng, cảnh mua bán trật tự không còn tình trạng bát nháo. Ảnh: Duy Phong

Xung quanh chợ giờ đây đều có các biển cấm dừng, đậu đỗ xe ở lòng đường nhằm mục đích nhắc nhở cho những người dân vào chợ mua hàng. Ngoài ra mỗi góc chợ, ban quản lý đều gắn camera theo dõi, vừa để giải quyết vấn đề thiếu nhân lực kiểm tra vừa để phát hiện, đề phòng các trường hợp trộm cướp có thể xảy ra trong chợ, bảo vệ an ninh và tài sản cho bà con.

Theo lãnh đạo của hai đại phương trên, để có được lòng chợ thông thoáng là một nỗ lực lớn của nhiều người khi quyết liệt chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, đồng thời tuyên truyền vận động người dân để nâng cao ý góp phần xây dựng xã hội và môi trường sống văn minh hơn.

chọn
Sẽ có 13 km đường trục dọc cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, kết nối trực tiếp loạt quốc lộ với Vành đai 5 Hà Nội
Giai đoạn 2027 - 2029, Ninh Bình sẽ đầu tư 8 km đường từ địa phận TP Phủ Lý cũ đến ĐT.495B. Đoạn tuyến này khi hoàn thành sẽ đồng bộ với 5 km tuyến Sông Châu - Phủ Lý, hình thành một đường trục dọc phía đông cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, kéo dài hơn 13 km.