TP HCM đề xuất mời chuyên gia quốc tế hỗ trợ bảo tồn Dinh Thượng Thơ

Động thái này được đưa ra bởi một số nước trên thế giới đã thành công trong việc bảo tồn kiến trúc đô thị hiệu quả theo từng mức độ.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM vừa đề xuất mời chuyên gia nước ngoài hỗ trợ giải pháp kĩ thuật trong việc bảo tồn công trình tại địa điểm số 59-61 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé (quận 1) - dinh Thượng Thơ. Hiện, một số nước trên thế giới đã thành công trong việc bảo tồn kiến trúc đô thị hiệu quả theo từng mức độ.

dinh thượng thơ

Tòa nhà hiện là trụ sở Sở Công thương TP HCM. (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Trước đó, Sở đã tổ chức hội thảo nhằm tổng hợp thêm thông tin đánh giá của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và chuyên gia. Song, chủ yếu các ý kiến chỉ dừng ở mức bảo tồn, tập trung các nhận định về giá trị lịch sử văn hóa, giá trị nghệ thuật kiến trúc công trình, mà chưa đưa ra được các đề xuất về giải pháp kĩ thuật và mức độ bảo tồn. Bởi, hiện chưa có chuyên gia kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, đây là một trong những công trình kiến trúc lâu đời ở TP HCM do người Pháp xây dựng từ những năm đầu của thời kì thuộc địa, hoàn thành vào năm 1864 với chức năng là Nha Giám đốc Nội vụ để điều hành trực tiếp toàn bộ vấn đề dân sự, tư pháp và tài chính của thuộc địa (người dân hay gọi là Dinh Thượng Thơ).

Đến nay, tòa nhà Dinh Thượng Thơ vẫn chưa được đánh giá xếp hạng di tích và không thuộc danh sách các đối tượng nghiên cứu bảo tồn cảnh quan kiến trúc đô thị TP. Công trình đang thuộc nhóm đối tượng đang được thực hiện quy trình tổng hợp đánh giá phân loại, đề xuất giải pháp quản lí bảo tồn theo chỉ đạo của UBND TP.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.