TP HCM: Điều chỉnh việc cấm dừng xe, đậu xe trên đường Ba Tháng Hai

Sở Giao thông vận tải TP HCM đã thống nhất với đề xuất của Trung tâm Quản lí hạ tầng giao thông đường bộ về thay đổi qui định cấm dừng xe đậu xe trên đường Ba Tháng Hai.

Cụ thể, từ ngày 10/7, Đường Ba Tháng Hai (đoạn từ vòng xoay Công trường Dân chủ đến đường Lê Đại Hành): Điều chỉnh cấm dừng, đỗ xe (cấm đỗ xe, cấm dừng xe và đỗ xe…) thành cấm dừng xe và đỗ xe trong khoảng thời gian từ 6h đến 9h và từ 16h đến 20h, ngoài giờ trên cấm đỗ xe theo 02 hướng lưu thông. Giữ nguyên hiện trạng cấm dừng xe và đỗ xe trên đường dân sinh hai bên cầu vượt thép Nguyễn Tri Phương.

Phá dỡ tiểu đảo dẫn hướng tại giao lộ Sư Vạn Hạnh – hẻm 740 Sư Vạn Hạnh, Quận 10, đồng thời sơn vạch kênh hóa dòng xe.

TP HCM: Điều chỉnh việc cấm dừng xe, đậu xe trên đường Ba Tháng Hai - Ảnh 1.

(Nguồn ảnh: Google)

Đối với đề xuất cấm xe khách trên 16 chỗ lưu thông theo 2 hướng trên Đường Ba Tháng Hai (đoạn từ vòng xoay Công trường Dân Chủ đến đường lí Thường Kiệt): giao Trung tâm Quản lí hạ tầng giao thông đường bộ rà soát mức độ ảnh hưởng đến khu khu vực, các loại phương tiện chính gây ảnh hưởng đến giao thông thông khu vực, từ đó đề xuất giải pháp phù hợp; trước tiên tập trung nghiên cứu phương án cấm ô tô tải theo lộ trình và thời điểm phù hợp với đề án “Kiểm soát và hạn chế hoạt động vận tải hàng hóa trên đường bộ vào ban ngày (chuyển hoạt động vào ban đêm)”.

Giao Trung tâm Quản hạ tầng giao thông đường bộ phối hợp với Ủy ban nhân dân Quận 10, lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra Sở Giao thông vận tải khi triển khai phương án điều chỉnh nêu trên, thông báo thời gian thực hiện nhằm đảm bảo thông tin đến được với người dân cũng như các lực lượng có chức năng xử vi phạm tại khu vực; theo dõi thường xuyên tình hình trật tự, an toàn giao thông tại vị trí được điều chỉnh nêu trên để kịp thời đề xuất phương án, giải pháp phù hợp.

Đề nghị Ủy ban nhân dân Quận 10, Công an thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp, hỗ trợ Trung tâm Quản hạ tầng giao thông đường bộ trong việc triển khai phương án điều chỉnh được chấp thuận nêu trên; tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra và xử các hành vi vi phạm trên đoạn tuyến nêu trên.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.