TP HCM họp báo về Thủ Thiêm, đối thoại với người dân

Cuộc họp báo của UBND TP HCM sẽ công bố thông tin việc triển khai thực hiện Kết luận 1037 của Thanh tra Chính phủ liên quan dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
avatar_1565426612956

Bà Nguyễn Thị Giáp (84 tuổi, phường Bình An, Q.2) đứng bên căn nhà bị toang hoác, bong tróc còn sót lại ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. (Ảnh: Ngọc Dương)

Sáng 10/8, theo nguồn tin PV Thanh Niên, Thường trực UBND TP HCM thống nhất thời gian họp báo liên quan việc công bố thông tin về Khu đô thị mới Thủ Thiêm và đối thoại với 28 hộ dân thường xuyên khiếu nại, tố cáo liên quan dự án này.

Thủ Thiêm - Đau đáu giấc mơ trong những căn nhà tạm bợ

Hiện UBND TP HCM đã có kế hoạch triển khai Kết luận 1037 với từng nội dung cụ thể, từng mốc thời gian liên quan đến trách nhiệm những người liên quan.Cụ thể, buổi họp báo dự kiến diễn ra vào chiều thứ Tư (14/8) với nội dung cụ thể là công bố diện tích hơn 4,3 ha nằm ngoài ranh Thủ Thiêm và kế hoạch của UBND TP HCM thực hiện những nội dung Kết luận 1037 của Thanh tra Chính phủ.

TP HCM họp báo về Thủ Thiêm, đối thoại với người dân - Ảnh 3.

Một góc Khu đô thị mới Thủ ThiêmĐộc Lập

Đối thoại với các hộ dân khiếu nại kéo dài

Cuộc đối thoại với 28 người dân (trước đó hay đi khiếu nại, tố cáo ở Hà Nội, hiện đã trở về địa phương -PV) liên quan đến dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, dự kiến được tổ chức vào ngày thứ Năm (15/8).

Trước đó, UBND TP HCM có công văn gửi Thanh tra TP HCM, Sở TN-MT, Sở QH-KT, UBND Q.2 về việc tập trung xử lý khiếu nại của một số người dân cho rằng nhà đất của họ nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

UBND TP HCM giao UBND Q.2 khẩn trương chỉ đạo cơ quan chức năng Q.2 tập trung tiếp công dân, trong đó ưu tiên việc tiếp 28 hộ dân khiếu nại nói trên theo đúng quy định pháp luật.

Kịp thời cung cấp thông tin mà báo chí quan tâm

Thường trực UBND TP HCM vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo về trách nhiệm trả lời báo chí đối với các sở ngành, quận, huyện, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước ở TP HCM.

Theo đó, Thường trực UBND TP.HCM giao Sở TT-TT làm đầu mối tổng hợp, xử lý những vấn đề đang được dư luận, báo chí và mạng xã hội quan tâm, để chuyển cho đơn vị có liên quan kịp thời trả lời báo chí.

Hàng tuần, Sở TT-TT chọn 2-3 vấn đề nổi cộm, được dư luận quan tâm nhiều nhất, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và đơn vị liên quan tiến hành họp báo để cung cấp thông tin cho báo chí.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.