TP HCM thanh tra toàn diện dự án Đức Long Golden Land

UBND TP HCM đã ký quyết định thanh tra toàn diện để làm rõ những sai phạm của dự án Đức Long Golden Land ( phường Tân Thuận Tây, quận 7).
 

Vừa qua, UBND TP HCM vừa ký văn bản số 4227/UBND chỉ đạo Chánh Thanh tra thành phố cùng các sở ban ngành liên quan thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra toàn diện dự án Đức Long Golden Land (toạ lạc tại phường Tân Thuận Tây, quận 7) nhằm làm rõ các dấu hiệu sai phạm của dự án này.

Theo quyết định, UBND TP HCM giao Chánh Thanh tra thành phố làm trưởng đoàn phối hợp với sở ban ngành gồm: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch Kiến trúc, UBND Q.7 tổ chức kiểm tra toàn diện dự án Đức Long Golden Land (hay còn gọi Trung tâm thương mại căn hộ cao cấp Dragon Court) do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vạn Gia Long (thành viên của Đức Long Gia Lai Land) làm chủ đầu tư.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ kiểm tra, làm rõ đơn phản ánh sai phạm của người dân, trong đó nhắc tới các dấu hiệu vi phạm như chủ đầu tư chưa bồi thường và giải phóng mặt bằng vẫn được cấp phép quy hoạch; năng lực tài chính của chủ đầu tư; phần đất công trong dự án đã biến mất, dự án chuyển nhượng gây thiệt hại cho Nhà nước; dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh nhưng đã và đang bán ra thị trường,…

tp hcm thanh tra toan dien du an duc long golden land Quy hoạch Khu đô thị Thủ Thiêm bị TP HCM làm biến dạng thế nào

Tự ý tăng 10 ha so với thẩm định của Bộ Xây dựng, thành phố sau đó giảm diện tích rồi lại bổ sung 4,3 ...

tp hcm thanh tra toan dien du an duc long golden land Khánh Hòa tháo dỡ hàng loạt công trình xây dựng trái phép

6 tháng đầu năm, Khánh Hòa đã phát hiện 240 công trình xây dựng không phép, 45 công trình xây dựng sai nội dung Giấy ...

tp hcm thanh tra toan dien du an duc long golden land Sau 'lùm xùm' về chứng chỉ quy hoạch giả, tỉnh Long An chỉ ra loạt sai phạm tại dự án Lexington Garden

Sau lùm xùm về việc xuất hiện chứng chỉ quy hoạch giả, tỉnh Long An đã vào cuộc và phát hiện nhiều sai phạm tại ...

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.