TP HCM: Vỡ đường ống dẫn nước tạo 'hố tử thần' giữa nhà dân

Đường ống cấp nước cho 3 quận ngoại thành TP HCM vỡ lúc rạng sáng 23/3, gây sụt lún nghiêm trọng, tạo "hố tử thần" cho một nhà dân ven Quốc lộ 1.

Khu vực xảy ra sự cố nằm tại đoạn Quốc lộ 1 gần ngã tư Bình Phước (phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP HCM).

Chiều 23/3, Xí nghiệp truyền dẫn nước sạch thuộc Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng khắc phục sự cố này.

Trước đó, vào khoảng 5h cùng ngày, người dân ở khu vực trên nghe rung lắc mạnh và khi kiểm tra thì phát hiện phần móng nhà ở địa chỉ số 124 Quốc lộ 1 bị sụp lún, tạo thành hố sâu hơn 2 m do đường ống dẫn nước phía dưới bị vỡ, nước xoáy sâu.

TP HCM: Vỡ đường ống dẫn nước tạo hố tử thần giữa nhà dân - Ảnh 1.

Sự cố tạo ra "hố tử thần" ở giữa nhà dân.

Nước từ đường ống tiếp tục trào mạnh, làm lan rộng phạm vi sụt lún lên 3 m, cuốn nhiều đồ đạc, tài sản của hộ dân này xuống phía dưới. May mắn, sự cố này không làm người bị thương.

TP HCM: Vỡ đường ống dẫn nước tạo hố tử thần giữa nhà dân - Ảnh 2.

Chiều cùng ngày, các đơn vị đang khắc phục sự cố.

Theo Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn, sự cố trên do đường ống dẫn nước sạch 600 mm, cấp nước cho 3 quận Thủ Đức, Gò Vấp và 12 bị vỡ.

Hiện đơn vị này đang phối hợp cùng chính quyền địa phương tháo dỡ căn nhà để sửa chữa và khắc phục.

Riêng thời gian chờ khắc phục sự cố, để đảm bảo cung cấp nước cho người dân bị ảnh hưởng, đơn vị trên cho biết sẽ điều áp các khu vực khác về và huy động xe bồn cấp nước.

Chung cư cao cấp An Bình City ‘mênh mang nước’ vì vỡ đường ống cứu hỏa, chỉ mới bàn giao nhà năm 2018Chung cư cao cấp An Bình City ‘mênh mang nước’ vì vỡ đường ống cứu hỏa, chỉ mới bàn giao nhà năm 2018 Xử vụ 18 lần vỡ đường ống nước Sông Đà: Trưởng ban QLDA nhận án cao nhất là 2 năm tùXử vụ 18 lần vỡ đường ống nước Sông Đà: Trưởng ban QLDA nhận án cao nhất là 2 năm tù 18 lần vỡ đường ống nước sông Đà: Nói lời cuối, 9 bị cáo đồng loạt kêu oan18 lần vỡ đường ống nước sông Đà: Nói lời cuối, 9 bị cáo đồng loạt kêu oan
chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Khang Điền: Tự tin về khả năng trả nợ trái phiếu, dự án hợp tác với Keppel Land có thể kinh doanh từ cuối năm
Lãnh đạo Khang Điền cho biết tự tin về khả năng trả nợ 1.100 tỷ đồng trái phiếu nhờ quỹ tiền mặt dồi dào, nguồn thu từ dự án The Priva và KCN Lê Minh Xuân mở rộng triển khai trong thời gian tới. Năm nay, lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp sẽ đến từ dự án The Privia.