Tracodi có tân Tổng Giám đốc

HĐQT Tracodi vừa bổ nhiệm ông Phạm Đăng Khoa (hiện đang là Phó Chủ tịch thường trực HĐQT) đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Tracodi trong thời hạn 3 năm kể từ ngày 2/10.

CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, mã chứng khoán: TCD) vừa miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Hoàng Hiểu, lý do miễn nhiệm mà công ty đưa ra là theo định hướng tái cấu trúc mô hình hoạt động của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hoàng Hiểu. (Ảnh: Tracodi).

Sau khi miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Hiểu, Tracodi đã bổ nhiệm ông giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách xây dựng trong thời hạn 1 năm.

Ông Hiểu sinh năm 1978, tốt nghiệp chuyên ngành thạc sĩ kinh doanh tại Columbia Southern University, kỹ sư xây dựng tại Đại học Xây dựng Hà Nội, cử nhân tài chính doanh nghiệp tại Đại học Kinh tế TP HCM.

Theo giới thiệu của Tracodi, ông Hiểu có hơn 20 năm kinh nghiệm và từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong các công ty bất động sản, công ty tư vấn quản lý dự án, công ty xây dựng quốc tế và Việt Nam.

Ông Hiểu được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Tracodi hồi đầu tháng 10/2022.

Bên cạnh thay đổi chức vụ của ông Hiểu, HĐQT Tracodi cũng đồng thời bổ nhiệm ông Phạm Đăng Khoa (hiện đang là Phó Chủ tịch thường trực HĐQT) đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Tracodi trong thời hạn 3 năm.

Các quyết định bổ nhiệm trên đều bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 2/10.

Ông Khoa sinh năm 1983, tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ thông tin Ứng dụng Đại học Bách Khoa TP HCM, cử nhân Tài chính Đại học San Jose California, Mỹ.

Ông Phạm Đăng Khoa. (Ảnh: Tracodi).

Ông Khoa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Tracodi hồi giữa tháng 2.

Theo thông tin từ Tracodi, ông Khoa có hơn 10 năm kinh nghiệm trong điều hành và quản trị doanh nghiệp, đã và đang đảm nhận các vị trí quan trọng cấp cao tại nhiều công ty, như Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Khối phát triển Kinh doanh tại CTCP BCG Energy, Thành viên HĐQT tại Công ty CP Skylar, Thành viên HĐQT tại CTCP Aurai Wind Energy,...

Ở một diễn biến khác, cũng ngày ra quyết định điều chỉnh nhân sự trên, HĐQT Tracodi cũng ra quyết định sử dụng tài sản của công ty là 35,6 triệu cổ phần do CTCP BCG Land phát hành thuộc sở hữu của Tracodi để đảm bảo cho khoản vay 299 tỷ đồng  của Công ty TNHH Pegas tại Nam Á Bank.

Theo Tracodi, giá trị của tài sản đảm bảo trên là 427,2 tỷ đồng, khoản vay của Pegas có kỳ hạn 12 tháng với mục đích vay là bổ sung vốn kinh doanh thanh toán tiền mua hàng.

Tag:
chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.