Trộm ô tô người cùng thôn để lấy tiền mua ma túy

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, ngày 3/5, Trạm Cảnh sát giao thông Tân Đệ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Bình bắt đối tượng Phạm Đức Lương về hành vi trộm cắp ô tô.
trom o to nguoi cung thon de lay tien mua ma tuy
Phạm Đức Lương tại cơ quan Công an (ảnh: Công an Thái Bình)

Theo đó, vào khoảng 5h15 sáng 3/5, anh Vũ Duy Lân (SN 1983), trú tại thôn La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định phát hiện Phạm Đức Lương (SN 1991), là người cùng thôn đã đã đập vỡ cửa kính xe ô tô mang BKS: 29K-3346 của gia đình anh rồi nổ máy chạy trốn.

Phát hiện đối tượng trộm xe ô tô chạy ra Quốc lộ 10, hướng Nam Định - Thái Bình. Anh Lân đã huy động người nhà đuổi theo đối tượng và báo cho trạm Cảnh sát giao thông Tân Đệ chặn bắt đối tượng.

Khi Lương di chuyển đến trạm thu phí cầu Tân Đệ, tỉnh Thái Bình thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp cùng gia đình và quần chúng nhân dân bắt giữ.

Tại Cơ quan Công an, Phạm Đức Lương khai nhận do thiếu tiền chơi ma túy, Lương đã đánh liều sang nhà hàng xóm đập cửa kính ô tô rồi leo lên nổ máy chạy trốn.

Hiện vụ việc được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

trom o to nguoi cung thon de lay tien mua ma tuy Bản nghèo 'dậy sóng' với đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy

Là một trong những bản nghèo nhất xã Quy Hướng huyện Mộc Châu, Sơn La nhưng nhiều hộ dân ở bản Bó Hoi sẵn sàng ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.