Trưởng ban Nội chính Sơn La: Chưa bố mẹ nào gửi đơn minh oan cho con

Ông Lê Hồng Long chỉ biết đến danh sách phụ huynh được cho là cán bộ ở Sơn La "chạy" điểm thi cho con qua Facebook. Ông chưa đọc trên báo chí và cũng không nhận được văn bản nào.

Sáng 19/4, phóng viên Zing.vn có mặt tại Tỉnh ủy Sơn La, liên hệ làm việc liên quan thông tin phụ huynh được cho là cán bộ tỉnh này "chạy" điểm thi cho con. Đại diện cơ quan nói lãnh đạo đều đi họp, từ chối gặp.

Hai giờ sau, ông Lê Hồng Long - Trưởng ban Nội chính Sơn La - thông tin ông nhận được ủy quyền của Phó bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đặng Quỳnh, thông báo "các đồng chí thường trực Tỉnh ủy đi công tác".

Ông Long là người tiếp nhận thông tin từ báo chí để báo cáo lại Phó bí thư Nguyễn Đặng Quỳnh. Việc Tỉnh ủy có trả lời báo chí hay không, ông cũng không biết.

Trưởng ban Nội chính Sơn La: Chưa bố mẹ nào gửi đơn minh oan cho con - Ảnh 1.

Ông Lê Hồng Long trả lời báo chí sáng 19/4. Ảnh: Ngọc Tân.

Khi được hỏi có nhận được phản hồi từ phụ huynh liên quan thông tin nâng điểm hay không, ông Long trả lời không nhận được đơn thư khiếu nại, đề nghị minh oan của ai cả. Theo ông Long, các cơ quan đang vào cuộc xử lý vụ việc, sai phạm đến đâu, sẽ xử lý theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Trưởng ban Nội chính Sơn La nói thêm ông mới biết đến danh sách phụ huynh liên quan thí sinh được nâng điểm thi qua Facebook. Ông cũng chưa đọc báo hay nhận được văn bản chính thức nào về vấn đề này.

Làm việc với Zing.vn chiều 18/4, ông Trần Văn Trọng - Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Sơn La cho hay: "Các thông tin đăng trên báo chí đến đâu thì chúng tôi biết đến đó".

Ông Vũ Thành Cương - Phó chánh văn phòng UBND thành phố Sơn La - khẳng định ban lãnh đạo UBND thành phố không phát ngôn, trả lời về danh sách này, do chưa có văn bản chính thức từ cấp trên.

Sơn La từ chối bình luận về thông tin con cán bộ được nâng điểm thi Khi phóng viên đến trụ sở liên hệ làm việc, đại diện Sở GD&ĐT, UBND tỉnh Sơn La đều nói lãnh đạo đi vắng, từ chối trả lời.


Tối 17/4, cộng đồng mạng chia sẻ danh sách thí sinh gian lận điểm thi được cho là con quan chức ở Sơn La. Theo danh sách này, 21 thí sinh được nâng từ 3 đến 25 điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Những em trên được cho là con lãnh đạo UBND thành phố, UBND huyện, sở GD&ĐT, cục trưởng, công an, giáo viên và nhiều cán bộ ở lĩnh vực khác tại Sơn La.

Liên quan vụ gian lận thi THPT quốc gia 2018, kết quả chấm thẩm định cho thấy Hòa Bình có 64 và Sơn La 44 thí sinh được nâng điểm. Nhiều em đã trúng tuyển vào các trường công an, quân đội, sư phạm, y, kinh tế... Thậm chí, một số em còn đỗ thủ khoa các trường đại học lớn ở Hà Nội.

Hiện tại, hơn 10 trường đại học đã cho thôi học sinh viên liên quan gian lận thi cử. Một số trường hợp khác vẫn được học, dù được nâng điểm, vì không có căn cứ xử lý.

Tag:
chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.