Trưởng ban tổ chức huyện dùng bằng giả

Ngày 13/7, tin từ trường Ðại học kinh tế TP Hồ Chí Minh cho biết: Tên ông Lê Kim Khoa (SN 13/4/1972, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Chư Sê, Gia Lai) không có trong danh sách cấp bằng đại học ngành Tài chính ngân hàng nhà nước hệ tại chức của trường này.

Trong hồ sơ của Ban tổ chức Huyện ủy Chư Sê, ông Lê Kim Khoa có văn bằng của trường Ðại học kinh tế TPHCM cấp ngày 18/8/2008, loại hình đào tạo “tại chức”; ngành “tài chính ngân hàng nhà nước”, xếp loại “khá” và được công nhận danh hiệu “cử nhân kinh tế”. Văn bằng của ông Khoa có dấu của Trường Ðại học kinh tế TPHCM, số vào sổ 264/ÐHKT-ÐTTC/TN/2008.

Từ 2012 đến nay là Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Chư Sê.

truong ban to chuc huyen dung bang gia Mới học hết lớp 7, ông trùm mở "lò" bằng giả khủng ở Hóc Môn

Định học hết lớp 7 thì nghỉ, mới 30 tuổi nhưng người này đã "cõng" trên vai hai tiền án về tội trộm cắp tài ...

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Luộc nối Hải Dương - Thái Bình
Một cầu vượt sông Luộc dự kiến được xây dựng kết nối huyện Thanh Miện, Hải Dương và huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.