12 giáo viên dạy lái xe bị đình chỉ do dùng bằng giả

12 giáo viên dạy lái xe ở Đắk Nông bị thu hồi chứng nhận dạy thực hành lái xe do có hành vi gian dối, sử dụng bằng tốt nghiệp THPT và chứng chỉ sư phạm dạy nghề không hợp pháp để hợp thức hóa hồ sơ.
12 giao vien day lai xe bi dinh chi do dung bang gia
Thi sát hạch lý thuyết lái xe tại Trung tâm Dạy nghề tư thục Đại Lợi, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đác Nông. (Ảnh: Nhân Dân)

Ngày 7/11, một lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Đắk Nông xác nhận, đơn vị này đã ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận dạy thực hành lái xe đối với 12 trường hợp là giáo viên, giảng viên đang tham gia giảng dạy tại 2 cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh, thông tin trên báo Thanh Niên.

Trong đó, 8 trường hợp ở Trung tâm Dạy nghề tư thực Đại Lợi (TX.Gia Nghĩa) và 4 trường hợp tại Công ty TNHH Giáo dục nghề nghiệp Nam Tây Nguyên (H.Đắk R’lấp).

Theo báo Giao thông, lý do thu hồi chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe là vì có hành vi gian dối, sử dụng bằng tốt nghiệp THPT và chứng chỉ sư phạm dạy nghề không hợp pháp để hợp thức hóa hồ sơ.

Sở GTVT cũng đã chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị chức năng chấm dứt ký hợp đồng giảng dạy thực hành lái xe đối với các giáo viên dùng bằng giả. Đồng thời, tăng cường các biện pháp chấn chỉnh công tác đào tạo nghề, giảng dạy, cấp giấy phép lái xe tại các cơ sở đào tạo dạy nghề, lái xe trên địa bàn tỉnh.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Thiên Phương, Giám đốc Trung tâm dạy nghề tư thục Đại Lợi cho biết, 8 trường hợp trên khi nộp hồ sơ xin việc có đầy đủ bằng cấp 3 và các chứng chỉ cần thiết. Việc kiểm tra bằng giả hay thật chỉ có công an mới làm rõ, đơn vị này không thể kiểm tra được.

12 giao vien day lai xe bi dinh chi do dung bang gia Nam sinh có vấn đề về thần kinh vẽ bậy bị phó hiệu trưởng dúi đầu vào tường

Sau khi bị cô Phó hiệu trưởng trường THCS An Hồng (An Dương, Hải Phòng) dúi đầu vào tường vì tội vẽ bậy, chửi tục, ...

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.