Tung 'clip nóng' lên mạng làm nhục người yêu cũ

Cuối tháng 8-2017, giữa chị H. và Phan Anh Tuấn phát sinh mâu thuẫn rồi chia tay, đối tượng này đã tung đoạn clip lên một trang mạng có nội dung đồi trụy để làm nhục người yêu cũ.

Trước đó, giữa tháng 9-2017, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được đơn tố cáo của chị T. H (22 tuổi), ngụ tại TP Đà Lạt về việc chị bị người yêu cũ là Phan Anh Tuấn tung clip sexy lên một trang website có nội dung khiêu dâm.

tung clip nong len mang lam nhuc nguoi yeu cu
Đối tượng Phan Anh Tuấn

Từ đơn tố cáo này, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khẩn trương vào cuộc, điều tra làm rõ.

Theo đó, vào năm 2012, chị H. bắt đầu quen biết Phan Anh Tuấn. Một thời gian sau, giữa chị H. và Tuấn nảy sinh tình cảm, đem lòng yêu thương nhau. Trong một lần quan hệ tình dục tại phòng trọ của Phan Anh Tuấn, chị H. đã bị đối tượng này dùng điện thoại quay lại cảnh “mây mưa” với thời lượng 1 phút 18 giây.

Chị H. đã yêu cầu Phan Anh Tuấn xóa đoạn clip trên. Tuấn nói đã xóa nhưng thực chất vẫn giữa đoạn clip sexy trong điện thoại.

Cuối tháng 8-2017, giữa chị H. và Phan Anh Tuấn phát sinh mâu thuẫn rồi chia tay, đối tượng này đã tung đoạn clip lên một trang mạng có nội dung đồi trụy để làm nhục người yêu cũ.

Hiện cơ quan Công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

tung clip nong len mang lam nhuc nguoi yeu cu Diễn viên Quỳnh Tứ nức nở 'bị cáo làm mẹ đơn thân một mình nuôi 2 con nhỏ'

Trong phần bào chữa của mình, bóng hồng Quỳnh Tứ mong HĐXX "đèn trời soi xét, rủ lòng thương" cho mình được hưởng án treo.

tung clip nong len mang lam nhuc nguoi yeu cu TRỰC TIẾP phiên toà vụ án Hà Văn Thắm chiều 19/9: Ông Thắm bổ sung phần bào chữa

Ngày 19/9 phiên tòa xét xử đại án kinh tế tại Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) tiếp tục làm việc với phần tranh tụng của ...

chọn
Sắp xây toà nhà cao thứ ba Hà Nội?
Toà nhà Landmark 55 có tổng mức đầu tư 5.934 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ là toà nhà cao tầng thứ ba của Hà Nội, sau Keangnam Landmark và Lotte Center Hà Nội (65 tầng). Chủ đầu tư Taseco Land cho biết dự kiến quý II/2024 xin giấy phép xây dựng, quý III/2024 cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án.