U.23 Việt Nam: Đình Trọng và Tiến Linh chỉ có thể tập nhẹ

Trong trận đấu giao hữu của đội tuyển U.23 Việt Nam với đội Đài Bắc Trung Hoa cách đây ít ngày, trung vệ Trần Đình Trọng đã trở lại thi đấu trong khoảng hơn 30 phút, nhưng hiện tại tình trạng chấn thương của anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
U.23 Việt Nam: Đình Trọng và Tiến Linh chỉ có thể tập nhẹ - Ảnh 1.

Trần Đình Trọng được chăm sóc bởi bác sỹ Choi (giữa) và trợ lý thể lực Park Sung-gyun

Bảng K vòng loại U.23 châu Á 2019 chỉ còn 4 ngày nữa sẽ diễn ra nhưng tính đến thời điểm hiện tại, đội tuyển U.23 Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn liên quan đến chấn thương của các cầu thủ.

Từ ngày tập trung, chưa một buổi tập nào U.23 Việt Nam hội tụ đủ quân số, lúc thì vắng nhóm cầu thủ này vì bận thi đấu AFC Cup, lúc vắng nhóm cầu thủ kia vì phải đi khám ở bệnh viện hoặc phải tập riêng vì chưa khỏi chấn thương.

Thủ môn Đặng Văn Lâm đã khẳng định vị trí số 1 tại Muangthong United Văn Lâm hiện đang có mặt tại Việt Nam (VN) nghỉ ngơi khi các CLB tạm nghỉ nhường chỗ cho lịch thi đấu quốc tế. Đây là sự tưởng thưởng xứng đáng cho Văn Lâm, giữa lúc Xuân Trường ở Buriram United và Công Phượng ở Incheon United phải nỗ lực tập luyện hơn.

Buổi tập chiều 19.3 cũng vậy. Trung vệ Trần Đình Trọng vẫn thấy nhức nhối ít nhiều ở bàn chân. Tiến Linh đã được đưa vào đá đối kháng nhưng cũng có dấu hiệu đau trở lại.

Có lẽ cũng chính vì lo lắng cho chấn thương của các học trò nên HLV Park Hang-seo đã mời bác sĩ Choi Ju-young quay lại Việt Nam và ông đã làm việc hết công suất trong buổi tập chiều 19.3.

Bác sĩ Choi đóng vai trò quan trọng trong việc xem xét và đưa ra hướng điều trị với chấn thương của các cầu thủ U.23 Việt Nam. Ông cũng chính là người từng điều trị chấn thương cho tiền vệ Tuấn Anh và hậu vệ Văn Thanh.

U.23 Việt Nam: Đình Trọng và Tiến Linh chỉ có thể tập nhẹ - Ảnh 2.

Một số động tác của Đình Trọng vẫn chưa tốt do chân vẫn đau Tiến Anh

U.23 Việt Nam: Đình Trọng và Tiến Linh chỉ có thể tập nhẹ - Ảnh 3.

Tiến Linh (phải) chưa lấy lại được sức khỏe tốt nhất Minh Tú

U.23 Việt Nam: Đình Trọng và Tiến Linh chỉ có thể tập nhẹ - Ảnh 4.

HLV Park Hang-seo đang bàn bạc công việc trợ lý Park Sung-gyun Minh Tú

Tuy nhiên cũng chưa thể khẳng định, liệu sự có mặt của “thần y” Choi có giúp cho Tiến Linh hay Đình Trọng kịp lấy lại phong độ trước ngày thầy Park chốt lại danh sách 23 cầu thủ hay không. Tất cả đang phải chạy đua với thời gian.

Chia sẻ với báo chí vào chiều 19.3, hậu vệ Huỳnh Tấn Sinh đã khẳng định, Đình Trọng đóng vai trò rất lớn đối với đội tuyển U.23 Việt Nam. Vì thế không chỉ Sinh mà các thành viên khác trong đội đều mong mỏi Trọng có được thể trạng tốt.

“Đình Trọng là một trung vệ đẳng cấp, được chơi bên cạnh anh ấy thì sẽ nâng cao được trình độ của mình. Tôi hy vọng, anh Trọng sẽ kịp trở lại và lấy lại được phong độ của mình”, Sinh nói.

U.23 Việt Nam: Đình Trọng và Tiến Linh chỉ có thể tập nhẹ - Ảnh 5.

Tấn Sinh cũng cho biết hiện tại HLV Park Hang-seo sắp xếp anh đá ở vị trí trung vệ lệch phải. “Cũng là người đã cùng Quang Hải, Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng tham gia vòng chung kết U.20 World Cup năm 2017 nên tôi đã rất quen với các đồng đội của mình. Đó cũng là lý do giúp tôi tự tin ở vòng loại U.23 châu Á 2019 sắp tới”, Sinh tự tin phát biểu.

Ở một diễn biến khác, đội U.23 Indonesia (một trong 3 đối thủ của U.23 Việt Nam tại bảng K) đã có mặt tại Hà Nội vào ngày 19.3. Trước khi sang Việt Nam, U.23 Indonesia cũng đã có trận đấu tập mang tính tổng duyệt và giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước CLB Bali United. Trong trận đấu này, các học trò của HLV Indra Sjafri chơi rất ấn tượng, thể hiện nền tảng thể lực sung mãn, lối đá nhanh và mạnh mẽ.

U.23 Indonesia đã chuẩn bị đến 90% cho vòng loại U.23 châu Á Theo HLV Indra Sjafri thì sau hơn 1 tuần tập luyện tại Bali với đầy đủ đội hình triệu tập, tuyển U.23 Indonesia hiện đã đạt hơn 90% mục tiêu cho quá trình chuẩn bị trước khi tham dự vòng loại bảng K giải U.23 châu Á trên sân Mỹ Đình, Hà Nội từ ngày 22 đến 26.3 tới.

Nhà cầm quân này cho biết, U.23 Indonesia đã đạt 90% quá trình chuẩn bị cho giải và sẽ hoàn tất phần còn lại trong 3 ngày chuẩn bị cuối cùng tại Hà Nội.

Trong khi đó, một trong những “sao trẻ” của đội bóng xứ vạn đảo là chân sút Egy Maulana khẳng định mục tiêu của U.23 Indonesia là giành một vé vào vòng chung kết U.23 châu Á 2020.


chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (13/4 - 19/4): Sắp khởi công nhiều cao tốc ở Bình Dương và Thái Bình
Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tiền khả thi cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành; sắp khởi công cao tốc CT 08 đoạn qua Thái Bình và cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua Bình Dương... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.