HLV Park Hang Seo có điều không hài lòng với LĐBĐ Việt Nam trước thềm vòng loại U23 châu Á

HLV trưởng của U23 Việt Nam - ông Park Hang-seo tỏ rõ sự không hài lòng với cách làm việc cũng như bố trí lịch trình của đội tuyển tham dự vòng loại U23 châu Á.

HLV Park Hang-seo đã có những đánh giá khái quát về vòng loại U23 châu Á 2019 diễn ra tại Mỹ Đình sắp tới đây: "Như các bạn đã biết, chúng ta sẽ thi đấu với cả 3 đối thủ đều đến từ Đông Nam Á. Những đội bóng trong khu vực đều chơi bóng với nhau với sự tự trọng rất lớn. Đó là điều đặc biệt của giải đấu lần này".

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng cho biết, ông thấy tương đối áp lực với giải đấu lần này: "Chúng ta đến với giải đấu với tư cách là đương kim á quân, song đó là câu chuyện của quá khứ. Mọi giải đấu đều áp lực cả, và vòng loại U23 châu Á lần này cũng không phải ngoại lệ. Tôi hơi lo lắng vì chúng tôi bắt đầu tập trung đội tuyển từ mùng 6, song lại thiếu vắng khá nhiều cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC do họ phải thi đấu cho CLB tại AFC Cup 2019".

HLV Park Hang Seo có điều không hài lòng với LĐBĐ Việt Nam trước thềm vòng loại U23 châu Á - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo và các học trò đối mặt với nhiều áp lực của giải. (Ảnh: Thanh Niên).

Đánh giá về các cầu thủ tham dự giải lần này, HLV người Hàn cho rằng thể hình của những học trò mà ông đang dẫn dắt nhỉnh hơn lứa cầu thủ trước đây. 

Ông khẳng định, do thời gian quá eo hẹp, nên ông không đánh giá được hết năng lực các cầu thủ một cách đồng bộ. Tuy nhiên, qua khảo sát của cá nhân, ông cho rằng năng lực cá nhân cũng như phong độ của họ có thể ít nhiều sẽ kém hơn so với những người đàn anh.

Các cầu thủ thuộc lứa Công Phượng, Xuân Trường đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu tại V-League, thậm chí là nước ngoài, còn những chân sút mà ông Park đang nắm giữ lại không có được sự cọ xát tương tự, dù cũng thuộc biên chế những CLB thi đấu tại giải vô địch quốc gia.

Ông Park cũng thể hiện quan điểm không hài lòng với cách làm việc của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. "Chúng tôi có quá ít thời gian để tập luyện. Đây thực sự là điều khiến tôi không thấy hài lòng về phía Liên đoàn", ông nói.

"Tại SEA Games sắp tới, chúng ta còn phải thi đấu với mật độ dày đặc hơn trong thời gian dài, ba ngày, thậm chí là 2 ngày một trận. Chính vì thế, chúng ta cần có sự chuẩn bị dài hơi hơn. Tôi mong muốn Liên đoàn có thể bố trí cho tôi ít nhất 5 tuần trước khi SEA Games khởi tranh để được tập trung đội tuyển".

Thực tế, U23 Việt Nam đến với giải đấu lần này với khá nhiều gương mặt trẻ và mới mẻ, thêm vào đó, nhiều cầu thủ trụ cột và giàu kinh nghiệm hơn đang bị chấn thương. Trong khi đó, sự kì vọng của khán giả tăng lên khá cao khiến cho sức ép đặt lên vai những chân sút trẻ là khá lớn.

"Tôi chỉ lo lắng về phong độ của các học trò của mình. Việc họ không được thi đấu thường xuyên có thể khiến điểm rơi phong độ sẽ không tốt ở giải lần này. Song chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức và cố gắng bằng mọi khả năng của mình", ông Park Hang-seo khẳng định.

HLV U23 Thái Lan: Chúng tôi tới Việt Nam để thử sức các đối thủHLV U23 Thái Lan: Chúng tôi tới Việt Nam để thử sức các đối thủ Điều kiện để U23 Việt Nam có vé dự VCK U23 châu Á 2020Điều kiện để U23 Việt Nam có vé dự VCK U23 châu Á 2020 HLV trưởng của Thái Lan: ‘Việt Nam là đối thủ mà mọi đội bóng trong ĐNA đều muốn đánh bại’HLV trưởng của Thái Lan: ‘Việt Nam là đối thủ mà mọi đội bóng trong ĐNA đều muốn đánh bại’
chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.