9 món quà lưu niệm nên mua khi du lịch Thái Lan cổ vũ U23 Việt Nam

Sau chuyến du lịch Thái Lan kết hợp cổ vũ U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020, những món quà lưu niệm dành tặng cho người thân và bạn bè được nhiều du khách quan tâm. Dưới đây là 9 món quà lưu niệm tại Thái Lan cho bạn tham khảo.

Những món quà về thời trang nên mua khi du lịch Thái Lan cổ vũ U23 Việt Nam

Lụa Thái

Một trong các món quà lưu niệm bạn nên mua khi du lịch Thái Lan cổ vũ U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020 là lụa và các sản phẩm tơ tằm. Tuy nhiên, giá thành của lụa Thái khá cao vì được dệt thủ công bằng tay.

9 món quà lưu niệm nên mua khi du lịch Thái Lan cổ vũ U23 Việt Nam - Ảnh 1.

(Ảnh: VTV).

Những tấm lụa Thái có chất lượng tốt và đầy đủ sắc màu cho du khách lựa chọn. Không chỉ dùng để may quần áo, bạn có thể sử dụng những tấm lụa Thái để may áo gối, rèm cửa, thảm… giúp không gian sống của bạn thêm đẹp hơn. 

Trang sức bạc

Bạc là một kim loại có khả năng giúp tránh gió và đồng thời cũng là phụ kiện thời trang vô cùng ấn tượng có thể phối hợp được với nhiều loại trang phục. Trang sức bạc ở Thái Lan tương đối rẻ, đa dạng mẫu mã, kiểu dáng, nếu khéo léo mặc cả, bạn có thể mang về 10 chiếc vòng tay bạc chỉ với giá khoảng 100 baht.

9 món quà lưu niệm nên mua khi du lịch Thái Lan cổ vũ U23 Việt Nam - Ảnh 2.

(Ảnh: Pinterest).

Du khách có thể tìm mua trang sức bạc ở các trung tâm thương mại lớn tại thủ đô Bangkok, hoặc có thể đến khu Silom, Chinatown là hai địa điểm có nhiều cửa hàng bạc nhất.

Đá quí

Thái Lan được biết đến là thiên đường của rất nhiều loại đá quí trên thế giới. Những viên đá thô sơ được mài dũa trở nên long lanh, đầy màu sắc và là món trang sức hợp thời trang, đầy phong cách. 

9 món quà lưu niệm nên mua khi du lịch Thái Lan cổ vũ U23 Việt Nam - Ảnh 2.

(Ảnh: VTV).

Những món quà về đồ lưu niệm nên mua khi du lịch Thái Lan cổ vũ U23 Việt Nam

Dầu gió

Dầu gió là một món quà lí tưởng để dành tặng cho người thân trong gia đình. Đây đượpc xem là một trong những món quà lưu niệm được nhiều du khách Việt mua nhiều nhất khi đến du lịch Thái Lan

9 món quà lưu niệm nên mua khi du lịch Thái Lan cổ vũ U23 Việt Nam - Ảnh 5.

(Ảnh: Tugo).

Không chỉ có các công dụng quen thuộc, dầu gió Thái còn sở hữu nhiều mùi hương khác nhau. Các loại dầu này ở Thái có giá khá rẻ và cũng dễ mua. Bạn có thể tìm thấy nó ở thành phố Bangkok hay trong các cửa hàng tiện lợi tại Thái Lan. 

Tinh dầu, tràm thơm, sáp thơm

Tinh dầu, tràm thơm hay sáp thơm được bày bán ở hầu hết mọi nơi, từ các khu trung tâm thương mại, chợ truyền thống hay ngay cả sân bay tại Thái Lan du khách cũng có thể tìm thấy nó. 

9 món quà lưu niệm nên mua khi du lịch Thái Lan cổ vũ U23 Việt Nam - Ảnh 6.

(Ảnh: vietnamembassy-thailand).

Nếu muốn mua loại có đóng gói đẹp, lịch sự thì du khách nên tới các trung tâm thương mại như Siam, Terminal 21, tầng 1 của Big C… hay mua tại các cửa hàng ở sân bay. Nếu bạn không quan trọng hình thức thì có thể mua ở các khu chợ như Pratunam hay chợ cuối tuần Chatuchak.

Đồ điêu khắc, thủ công mĩ nghệ

Thái Lan - đất nước của Phật Giáo, nơi có rất nhiều ngôi chùa nổi tiếng nên những món đồ điêu khắc ở đây mang những ý nghĩa tốt đẹp như hình tượng Phật, hình ngôi chùa, hình thần linh, voi, các công trình nghệ thuật nổi tiếng… 

9 món quà lưu niệm nên mua khi du lịch Thái Lan cổ vũ U23 Việt Nam - Ảnh 7.

(Ảnh: Pinterest).

Mỗi món đồ gỗ chạm khảm được điêu khắc thành nhiều hình dáng khác nhau, bên cạnh giá trị về trang trí thì chúng còn mang giá trị phong thủy. Theo văn hóa của người Thái thì những món đồ chạm khảm này sẽ mang đến may mắn cho người sở hữu chúng. 

Để mua những món đồ này, du khách có thể ghé thăm làng nghề chạm khắc gỗ Baan Tawai, nơi có bán nhiều sản phẩm chạm khắc gỗ cho bạn mua về làm quà tặng cho gia đình và người thân. 

Những món quà về đồ ăn nên mua khi du lịch Thái Lan cổ vũ U23 Việt Nam

Mực bento

Mực bento là một trong số những món đồ ăn đặc trưng tại Thái Lan. Món ăn này có ba mức độ cay đều tùy thuộc vào từng màu sắc trên bao bì sản phẩm. 

9 món quà lưu niệm nên mua khi du lịch Thái Lan cổ vũ U23 Việt Nam - Ảnh 8.

(Ảnh: Tripzilla).

Mực bento màu cam là loại có độ cay cao nhất so với các loại còn lại và ít ngọt, miếng mực khô giòn. Bento màu xanh ít cay nhất, ngọt nhiều, miếng mực dẻo phù hợp với những bạn ăn cay kém còn bento đỏ có vị cay, độ ngọt vừa phải, dễ ăn với nhiều người.

Kẹo Made In Candy

Kẹo Made in Candy là loại kẹo mang đậm đặc trưng của Thái bởi vì nó không chỉ được làm từ các loại trái cây mang đậm hương vị Thái mà còn được sản xuất bởi chính bàn tay của những người thợ Thái.

9 món quà lưu niệm nên mua khi du lịch Thái Lan cổ vũ U23 Việt Nam - Ảnh 9.

(Ảnh: Lozi).

Bánh chuối

Bên cạnh những món quà trên, thì chiếc bánh với lớp vỏ xếp và khá mềm, bên trong là chuối hoặc socola tan chảy chính là món quà lưu niệm lí tưởng bạn nên mua về khi du lịch Thái Lan cổ vũ U23 Việt Nam. Vị ngọt thanh của bánh phù hợp với cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. 

chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.