8 món ăn ngon nên thử khi du lịch Thái Lan kết hợp cổ vũ U23 Việt Nam

Ngày 10/1 sắp tới, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp đội tuyển U23 UAE ở sân vận động thành phố Buriram (Thái Lan) tại VCK U23 châu Á 2020. Đến cổ vũ đội tuyển Việt Nam, du khách đừng quên tranh thủ thưởng thức những món ăn ngon ở Buriram, nơi diễn ra giải đấu mong đợi này.

Món khai vị nên thử khi du lịch Thái Lan kết hợp cổ vũ U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020

Kung jom 

Một trong những món ăn nổi tiếng tại thành phố Buriram (Thái Lan) phải kể đến Kung jom. Đây là món ăn phụ, bao gồm một ít rau bao quanh đĩa tôm băm nhỏ trộn với ớt.

8 món ăn ngon nên thử khi du lịch Thái Lan kết hợp cổ vũ U23 Việt Nam - Ảnh 1.

(Ảnh: Dose of Life).

Khi ăn, thực khách sẽ lấy lá rau kẹp một ít tôm. Món ăn có hương vị mặn, chua, cay hòa quyện vào nhau, gây hấp dẫn cho du khách ngay từ lần đầu thưởng thức.

Miang kham 

Miang kham là món ăn truyền thống phổ biến ở khu vực đông bắc Thái Lan, trong đó có thành phố Buriram. 

8 món ăn ngon nên thử khi du lịch Thái Lan kết hợp cổ vũ U23 Việt Nam - Ảnh 3.

(Ảnh: Dose of Life).

Món ăn này được xem như một món khai vị hoặc món ăn nhẹ. Những nguyên liệu chính tạo nên món ăn này bao gồm hẹ, ớt, gừng, tỏi, chanh, đậu phộng, tôm khô, dừa nướng và lá lốt. Đặc biệt, món ăn này có kèm thêm nước sốt khiến hương vị món ăn thêm đậm đà.

Laab moo tod 

Đến du lịch Thái Lan cổ vũ U23 Việt Nam, du khách đừng bỏ quên thưởng thức món Laab moo tod. Đây là một món ăn hỗn hợp bao gồm thịt băm nhỏ cùng một số gia vị, được nặn thành từng viên tròn rồi đem chiên giòn. Tuy cách chế biến khá đơn giản song hương vị món dễ ăn và ngon miệng.

8 món ăn ngon nên thử khi du lịch Thái Lan kết hợp cổ vũ U23 Việt Nam - Ảnh 4.

(Ảnh: Dose of Life).

Món ăn chính nên thử khi du lịch Thái Lan kết hợp cổ vũ U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020 

Cá rán

Cá là món ăn rất phổ biến ở địa điểm sắp diễn ra trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 này. Đây là món thường xuyên xuất hiện ở mỗi bữa ăn, từ cá rô phi, cá đầu rắn cho đến cá da trơn. Mỗi loại cá rán sẽ mang đến những hương vị khác nhau. 

8 món ăn ngon nên thử khi du lịch Thái Lan kết hợp cổ vũ U23 Việt Nam - Ảnh 5.

(Ảnh: Dose of Life).

Điều đặc biệt của món ăn này chính là nhờ sốt tương ớt (pla rad Prik). Khi ăn, du khách sẽ cảm nhận thấy vị giòn ở bên ngoài, mềm thơm ngọt thịt ở bên trong cùng hòa quyện trong hương vị ngọt, chua và cay. 

Ngoài cá rán, tại thành phố Buriram, món cá hấp hoặc cá nướng cũng là món ăn ưa chuộng của nhiều thực khách khi đến đây.

Gai Yang

Gai Yang hay còn được biết đến là món gà nướng, có nguồn gốc từ Lào và khu vực đông bắc Thái Lan. Du khách có thể dễ dàng tìm kiếm món ăn này ở rất nhiều nơi trên đất nước Thái, từ ngoài đường phố đến các khu chợ. 

8 món ăn ngon nên thử khi du lịch Thái Lan kết hợp cổ vũ U23 Việt Nam - Ảnh 6.

(Ảnh: eatingthaifood.com).

Khi đi qua các nhà hàng, những quầy bán hàng rong hay những chiếc xe đẩy BBQ, du khách nên dừng chân lại mua một chút ít gà nướng ăn thử và thưởng thức vị ngon hấp dẫn của món ăn này. Món ăn thường được dùng kèm xôi và nước sốt.

Nam tok

Nam tok là món salad cay và là một trong những món ăn yêu thích của khách du lịch khi đặt chân tới mảnh đất Thái Lan. Món ăn này tương tự như món laab moo nhưng thịt thường được cắt lát thay vì băm nhỏ. 

8 món ăn ngon nên thử khi du lịch Thái Lan kết hợp cổ vũ U23 Việt Nam - Ảnh 7.

(Ảnh: eatingthaifood.com).

Món ăn này có thể sử dụng nhiều nguyên liệu chế biến khác nhau như thịt gà, thịt bò, thịt lợn hoặc hải sản.

Món ăn tráng miệng nên thử khi du lịch Thái Lan kết hợp cổ vũ U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020

Thạch nước cốt dừa

Nếu các món ăn Thái Lan nổi tiếng với vị cay, chua thì những món tráng miệng lại vô cùng ngọt thơm và thạch nước cốt dừa là một trong số đó. 

8 món ăn ngon nên thử khi du lịch Thái Lan kết hợp cổ vũ U23 Việt Nam - Ảnh 8.

Món ăn gồm một số loại trái cây, nước cốt dừa, thạch Thái và một số nguyên liệu khác. Sau khi thưởng thức những món ăn mặn, bạn có thể tráng miệng bằng những cốc thạch nước cốt dừa. 

Foi Thong

Foi Thong là một món ăn tráng miệng nổi tiếng tại Thái Lan. Món ngọt truyền thống này được tạo bởi nguyên liệu chính là lòng đỏ trứng, tạo thành những sợi mỏng và thấm đẫm trong siro đường. 

8 món ăn ngon nên thử khi du lịch Thái Lan kết hợp cổ vũ U23 Việt Nam - Ảnh 9.

(Ảnh: Bon Appetitbkk).

Không chỉ là một món tráng miệng hấp dẫn mà Foi Thong còn kết hợp với nhiều hương vị khác và thường được sử dụng như món ăn kèm như trong những chiếc bánh bông lan phô mai, bánh crepe giòn hay các món chè ngọt thơm… Đến du lịch Thái Lan kết hợp cổ vũ U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020, du khách đừng bỏ qua cơ hội thưởng thức món ăn này. 

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.