Vẫn còn người mất tích do bão số 4 và mưa lũ

Cơ quan chức năng đã xác định được 12 người chết, nhiều người còn mất tích do bão và mưa lũ.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai vừa thống kê và có báo nhanh thiệt hại do bão số 4 và mưa lũ.

Theo đó, tính đến 17h00 ngày 16/9, cả nước đã phát hiện 12 người chết (Thanh Hóa 4 người, Nghệ An 5, Quảng Bình 2, Quảng Nam 1). Hiện lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm 5 người mất tích. Trong đó, Thanh Hóa 3 người, Nghệ An và Quảng Nam mỗi tỉnh còn 1 người mất tích.

van con nhieu nguoi nguoi mat tich do bao va mua lu
Khu vực xảy ra sạt lở đất khiến 4 người chết, 3 người mất tích ở Nghệ An.

Trong ngày 16/9, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã phát hiện thi thể anh Đặng Văn Tuyền, SN 1979, quê Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Đây là công nhân bị nước lũ cuốn trôi trong sự số đập thủy điện Sông Bung 2 xảy ra hôm 13/9.

Cùng ngày, chính quyền các tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa đã tìm được thêm hai thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở đất ở khu rừng thuộc khu vực xã Châu Hội, huyện Quỳnh Châu, Nghệ An. Thi thể các nạn nhân đã không còn nguyên vẹn do va vào nhiều khối đá.

Tuy nhiên, qua nhận dạng của gia đình, danh tính 2 thi thể này được xác định là hai nạn nhân vừa được tìm thấy là hai chị em ruột Vi Thị Doan và Vi Thị Thay, ở thôn Chiềng Cà 2, xã Thanh Quân, Như Xuân, Thanh Hóa.

Theo thống kê của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, ngoài số người chết và mất tích, bão số 4 và mưa lũ còn khiến 27 người bị thương; 77 nhà bị sập đổ, cuốn trôi; 1.229 nhà khác bị hư hỏng; 2.001 nhà bị ngập trong nước.

Về nông nghiệp, 15.979 ha lúa bị ngập úng; 6.110 ha hoa màu, 2.696 ha cây công nghiệp, cây ăn quả bị thiệt hại; 1.705 cây bóng mát, cây xanh đô thị bị gãy đổ; 244 con gia súc, 13.431 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Về thủy sản, có 1.809 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, 6 tàu thuyền của ngư dân bị chìm.

Về giao thông, đường quốc lộ bị sạt lở 24.876 m3; đường liên huyện, xã bị sạt lở, hư hỏng 28,3 km; đường bị ngập: 852m; 75 cầu treo, cầu tạm, công trình phụ trợ khác bị thiệt hại...

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê và nỗ lực thực hiện các biện pháp khắc phục thiệt hại do bão số 4 và mưa lũ.

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030
Hà Nam là một trong những tỉnh được quy hoạch lên thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2050. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.