Văn Kính Dương: 'Bị cáo không am hiểu pháp luật, không biết ma túy bị cấm'

Dương khai anh ta chỉ hiểu một phần ít về ma tuý heroin, còn ma túy tổng hợp thì không. "Heroin gây nghiện còn ma túy tổng hợp ít gây nghiện hơn", Dương nói.

'Bị cáo không am hiểu pháp luật'

Sáng 9/5, phiên xử Văn Kính Dương (Hoàng "béo", 38 tuổi, quê Hà Nội), Vũ Hoàng Anh Ngọc (hotgirl Ngọc Miu, 25 tuổi, người tình của Dương) cùng 8 đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi.

Mở đầu phiên xử, HĐXX tiếp tục chất vấn Dương. "Bị cáo có biết tại sao Nhà nước cấm sản xuất mua bán ma túy không?", chủ tọa nghiêm giọng hỏi. Dương đáp: "Bị cáo không am hiểu pháp luật nên không biết".

Văn Kính Dương: Bị cáo không am hiểu pháp luật, không biết ma túy bị cấm - Ảnh 1.

Văn Kính Dương trao đổi với luật sư trước phiên xử. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Trả lời câu hỏi tiếp đó của chủ tọa về việc có hay không biết tác hại của hàng trắng, Dương khai anh ta chỉ hiểu một phần ít về ma tuý heroin, còn ma túy tổng hợp thì không. "Heroin gây nghiện còn ma túy tổng hợp ít gây nghiện hơn", bị cáo nói. 

Chủ tọa hỏi tiếp: "Dùng ma túy rồi kích thích thần kinh, từ đó dẫn tới việc gì?", Dương đáp "Việc không tốt".

Văn Kính Dương: Bị cáo không am hiểu pháp luật, không biết ma túy bị cấm - Ảnh 2.

Vũ Hoàng Anh Ngọc. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Sau đó, chủ tọa nghiêm giọng nói rằng, bị cáo 38 tuổi từng nhận hàng loạt án tù liên quan đến ma tuý, báo chí cũng tuyên truyền về tác hại của "cái chết trắng" nên anh ta phải nhận thức được. 

"Theo thống kê, có đến 50% tội phạm dính tới ma túy, từ giết người, cướp của, hiếp dâm... Gần đây chắc mọi người cũng biết vụ ở Bình Tân, con dùng ma túy và giết hại mẹ, bà và dì ruột. Tất cả là do ma túy, việc đó ai cũng biết, bị cáo đừng nói là không biết", chủ tọa nói.

Bố Văn Kính Dương gửi tiền vào Sài Gòn nhờ con mua nhà

Được mời lên thẩm vấn sau đó, bố của Dương - ông Văn Kính Thái cho biết từng gửi tiền cho con trai vào năm 2016. Ông Thái khai trực tiếp vào Sài Gòn, giao tiền mặt ở ngoài đường nhưng không biết nơi ở của Dương.

Văn Kính Dương: Bị cáo không am hiểu pháp luật, không biết ma túy bị cấm - Ảnh 3.

Bố của Dương từng khuyên con ra đầu thú. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Theo ông, mục đích số tiền 4 tỉ đồng này dùng để Dương đầu tư vào quán giải khát và giúp ông mua một căn hộ để chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Sau đó, ông có khuyên con ra đầu thú.

"Tại sao biết Dương đang trốn truy nã mà ông vẫn nhờ mua căn hộ?", chủ toạ chất vấn. Có phần lúng túng, ông Thái đáp: "Tôi nghe nói con là ăn đàng hoàng với lại tôi sức khoẻ không tốt, thường xuyên đau ốm nên muốn chuyển vào Sài Gòn". Về nguồn gốc số tiền, ông Thái cho biết "do tích góp làm ăn mà có".

Văn Kính Dương: Bị cáo không am hiểu pháp luật, không biết ma túy bị cấm - Ảnh 4.

Các bị cáo tại toà. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Trong phần xét hỏi trước đó, Dương thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Anh ta khai thuê Huyền, Giang đi giao hàng cho mình nhưng không nói cho các bị cáo biết đó là ma túy. Chỉ khi làm việc với cơ quan điều tra Dương mới khai điều này. "Hầu hết các bị cáo đều không biết đó là ma túy", Dương khai.

Về phần mình, Ngọc thừa nhận sống như vợ chồng với Dương nhưng không biết đến đường dây sản xuất hàng trắng của "ông trùm" vì cả hai bất đồng quan điểm, ít chia sẻ về công việc riêng. Nữ bị cáo 25 tuổi khai không biết người tình cất ma túy ở nhà mình và "trước khi bị bắt, bị cáo chưa từng nhìn thấy bên trong túi đó là cái gì".

Những bị cáo còn lại đa phần khai là người làm công cho Dương, chỉ "vô tình" tham gia vào các công đoạn của quá trình sản xuất, buôn bán hàng trắng.

Về vật chứng, Ngọc đề nghị tòa trả lại chiếc xe Mercedes để giao cho ngân hàng, khấn trừ số nợ 1,6 tỉ đồng cả gốc lẫn lãi. Có mặt tại tòa, bố của Dương xin HĐXX cho nhận lại số tiền 4 tỉ đồng đã chuyển cho con trai làm ăn trong quá trình anh ta trốn truy nã.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.