Vạn Phát Hưng miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Vạn Phát Hưng vừa thông báo miễn nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc công ty đối với bà Đào Thùy Đoan kể từ ngày 16/12. Sau khi miễn nhiệm bà Đoan, Ban điều hành công ty còn hai thành viên là ông Võ Nguyễn Như Nguyện và bà Nguyễn Thị Hương Thảo.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Vạn Phát Hưng vừa thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty của bà Đào Thùy Đoan kể từ ngày 16/12. Trước đó, bà được công ty bổ nhiệm đảm nhận chức vụ trên hồi ngày 6/4.

Như vậy, sau khi miễn nhiệm bà Đoan, Ban điều hành của Vạn Phát Hưng còn lại hai thành viên là ông Võ Nguyễn Như Nguyện và bà Nguyễn Thị Hương Thảo.

Nói thêm về tình hình điều chỉnh nhân sự Ban Điều hành của công ty từ đầu năm đến nay, ngày 15/4, HĐQT công ty đã miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của ông Trương Thành Nhân theo nguyện vọng cá nhân của ông. Sau miễn nhiệm, ông Nhân chỉ còn đảm nhận vai trò Thành viên HĐQT của công ty.

Bên cạnh việc miễn nhiệm ông nhân, HĐQT công ty cũng thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyện (Thành viên HĐQT công ty) thay thế vị trí của ông Nhân.

Tại ngày 8/4, công ty thông báo miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của bà Phan Gia Mẫn. 

Về tình hình kinh doanh của Vạn Phát Hưng, theo báo cáo tài chính quý III/2022, công ty ghi nhận doanh thu thuần 63,6 tỷ đồng, tăng gấp 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2021, chủ yếu nhờ tăng doanh thu từ dự án CTC (đạt 52,9 tỷ đồng) và ghi nhận mới doanh thu của hợp đồng xây dựng dự án Phú Mỹ, dự án Phú Xuân và dự án Nhơn Đức (đạt 8,2 tỷ đồng).

Cùng với đó, doanh thu tài chính trong kỳ của công ty cũng tăng từ 455 triệu đồng lên 5 tỷ đồng.

Kết quả, công ty báo lãi sau thuế gần 5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 9,4 tỷ đồng.

Lũy kế 3 quý đầu năm, Vạn Phát Hưng đạt doanh thu thuần 133,8 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 23 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 2,3 tỷ đồng.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.