Văn Phú sắp chi hơn 240 tỷ đồng trả cổ tức

Ngày 27/2 tới đây Văn Phú sẽ thanh toán 242 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest (mã chứng khoán: VPI) vừa thông báo ngày 17/2 sắp tới sẽ chốt danh sách tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 16/2.

Tỷ lệ thực hiện là 10%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Với gần 242 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Văn Phú cần chi khoảng 242 tỷ đồng cho đợt tạm ứng lần này. Thời gian thanh toán dự kiến vào 27/2.

Về tình hình doanh, năm 2022, Văn Phú ghi nhận gần 2.155 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 17% so với cùng kỳ hơn. Biên lợi nhuận gộp tăng, do đó, lãi sau thuế tăng 43% lên mức 491 tỷ đồng (vượt 14% kế hoạch lợi nhuận cả năm), trong đó, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ hơn 490 tỷ đồng.

Kết quả này ghi nhận từ các dự án The Terra - An Hưng, The Terra - Hào Nam, Grandeur Palace - Giảng Võ, Oakwood Residence Hà Nội, với 960 tỷ đồng doanh thu trong cả năm 2022. Riêng dự án Vlasta - Sầm Sơn tại Thanh Hóa bắt đầu được mở bán từ tháng 6/2022 cũng đã mang về cho Văn Phú khoảng 1.200 tỷ đồng doanh thu năm 2022.

Ở thời điểm cuối năm 2022, công ty đang nắm gần 500 tỷ đồng tiền mặt. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 951 tỷ đồng.

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.