Vàng giảm, nhiều người đổ đi mua

Nhu cầu mua vàng miếng tăng trở lại vào sáng 13/3 khi giá kim loại quý lao dốc. Vàng trong nước đang cao hơn thế giới 1,5 - 2 triệu đồng mỗi lượng.

Không khí tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC sáng 13/3 trở nên nhộn nhịp hơn những ngày trước đó, khách hàng ra vào tấp nập. Lượng xe khách hàng đến giao dịch ở phía trước công ty tăng gấp đôi. 

Tại quầy mua bán vàng nhỏ lẻ ở tầng 1, có khoảng 10 người bốc số thứ tự chờ đến lượt vào mua vàng, trong khi đó ở quầy bán vàng bên cạnh khá vắng. Khách hàng hầu hết vào mua từ 2 - 6 lượng vàng miếng.

Vàng giảm, nhiều người đổ đi mua - Ảnh 1.

Khách mua vàng bốc số chờ tới lượt vào sáng 13/3.

Vàng giảm, nhiều người đổ đi mua - Ảnh 2.

Lượng xe vào công ty SJC sáng 13/3 tăng gấp đôi so với hôm qua.

Vàng giảm, nhiều người đổ đi mua - Ảnh 3.

Hai phụ nữ xem lại 6 lượng vàng miếng SJC vừa mua vào sáng 13/3.

Vàng giảm, nhiều người đổ đi mua - Ảnh 4.

Khách bán 1 lượng vàng miếng sáng 13/3 khi thấy giá trong nước cao hơn thế giới.

Vàng miếng SJC giảm sốc từ 900.000 đến 1,5 triệu đồng mỗi lượng vào sáng 13/3 đã kích thích lực mua trên thị trường. 

Công ty SJC bán vàng với giá 46,5 triệu đồng/lượng, mua vào 45,6 triệu đồng/lượng. Hệ thống cửa hàng vàng bạc đá quý PNJ mua vàng 45,1 triệu đồng/lượng, bán ra 46 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Doji mua vàng 45,7 triệu đồng/lượng, bán ra 46,3 triệu đồng/lượng… 

Giá vàng trong nước đang loạn nhịp và các đơn vị kinh doanh vàng đang treo giá ở mức cao hơn so với giá thế giới lên đến 1,5 triệu đồng/lượng.

Vào khoảng 11 giờ ngày 13/3, giá vàng thế giới ở mức 1.559 USD/ounce, tiếp tục giảm thêm 6 USD/ounce so với đầu ngày. Còn nếu so với chiều 12/3, mức giảm lên đến 78 USD/ounce. Với mức giá 1.559 USD/ounce quy đổi tương đương 45 triệu đồng/lượng. Kim loại quý trên thị trường thế giới đã quay lại mức giá cách đây 1 tháng, nhưng giá vàng trong nước vẫn không thể giảm về được mức 44 triệu đồng/lượng.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.