VCCorp ra mắt mạng xã hội Lotus: Đầu tư 1.200 tỉ đồng, tham vọng 50 triệu người dùng

VCCorp cho biết để cạnh tranh được với các mạng xã hội hiện có như Facebook, Zalo,… Lotus chỉ có cách là dựa vào nội dung tốt.

Chiều nay, 20/8 đại diện công ty VCCorp đã gặp gỡ báo chí để chia sẻ về dự án mạng xã hội Việt Nam có tên Lotus, sau hơn 1 năm doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển.

Mạng xã hội Lotus: Lấy nội dung làm trung tâm

Dự án mạng xã hội Lotus được đầu tư và triển khai bởi VCCorp, với sự tham gia góp vốn của các doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước.

Vốn đầu tư cho Lotus hiện có là 700 tỉ đồng, VCCorp đang gọi thêm 500 tỉ đồng nữa để nâng mức đầu tư lên 1.200 tỉ đồng.

lotus_vzzd

Mạng xã hội Lotus lấy nội dung làm trung tâm.

Theo ông Nguyễn Thế Tân, Tổng giám đốc VCCorp, với số tiền đầu tư khoảng 1.200 tỉ đồng, Lotus chủ yếu dành để chi cho các đối tác làm nội dung và chi cho marketing.

Về đầu tư cho công nghệ, ứng dụng, ông Tân cho biết kinh phí khá rẻ, khoảng vài triệu đồng.

Giải thích cho việc phân bổ nguồn vốn như trên, đại diện VCCorp cho rằng Lotus tập trung vào nội dung. Nội dung quyết định tất cả, do đó công ty muốn dồn toàn bộ nguồn lực để phát triển nội dung thật tốt, ít nhất là trong giai đoạn đầu.

"Nếu trong giai đoạn đầu chưa có nhiều người dùng, để thu hút mọi người tham gia, mình phải đảm bảo cho các đối tác sản xuất nội dung tốt", ông Nguyễn Thế Tân chia sẻ.

 Khi được hỏi: Nếu có một nhà đầu tư nước ngoài với lời đề nghị mua lại Lotus hấp dẫn ông có bán không? Ông Nguyễn Thế Tân khẳng định: "Không. Không bán. Bán xong thì mình làm gì? Mình cần một cái mạng xã hội chứ không cần tiền".

VCCorp cho biết, để cạnh tranh được với các mạng xã hội hiện có như Facebook, Zalo,… Lotus chỉ có cách là dựa vào nội dung tốt.

Nguồn nội dung này có thể đến từ người dùng thông thường, các blogger, các cơ quan báo chí, các doanh nghiệp sản xuất nội dung, hoặc đến từ các công ty chuyên nghiệp.

Hiện tại VCCorp đang làm việc với hàng trăm đơn vị sản xuất nội dung khác nhau, từ các ngôi sao đến các đơn vị sản xuất video giải trí, các cơ quan báo chí, đài truyền hình,… để làm sao khi ra mắt bản beta, Lotus có lượng nội dung nhất định.

Trong việc xử lí các nội dung xấu độc, theo ông Nguyễn Thế Tân, các thông tin rõ ràng về sai phạm, fake news, hàng hóa bán giả, đa cấp,… xác minh được 100% thì Lotus sẽ có những biện pháp để sàng lọc.

"Khi người dùng đưa lên Lotus một tấm bản đồ sai, một thông tin không đúng đã được kiểm chứng, Lotus sẽ có một thuật toán riêng để loại bỏ bài đăng này. Tất nhiên là không thể được 100% nhưng VCCorp sẽ cố gắng để tăng tỉ lệ này lên cao hơn", ông Tân nói.

Ngoài ra, cũng giống như trên Facebook, người dùng sẽ phải chịu trách nhiệm về những thông tin không chuẩn xác khi đăng bài trên mạng xã hội Lotus.

Lotus kì vọng đạt trên 50 triệu người dùng

Cũng theo ông Tân, dự kiến việc ra mắt Lotus sẽ nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía người dùng, do đó VCCorp đã phải chuẩn bị một lộ trình cơ sở hạ tầng chắc chắn.

Trong đó, phần mềm sẽ được phát triển theo hướng "dễ mở rộng, nâng cấp".

"Như các mạng xã hội thông thường, vào 100.000 người không sao, nhưng khi vào một lúc 500.000 người sẽ sập. Không phải đơn giản là chuyện mua thêm băng thông.

Chúng tôi cũng không thể biết chính xác sẽ có bao nhiêu người dùng khi Lotus ra mắt, do đó, chúng tôi cứ phải chuẩn bị tốt về mặt hạ tầng công nghệ trước", ông Nguyên Thế Tân chia sẻ.

nguyen-the-tan-6968-1557375644_600x0-1528

"Chúng tôi xác định xây dựng mạng xã hội cho người Việt trong bối cảnh hiện nay là một hành trình đầy thử thách", ông Nguyễn Thế Tân. (Ảnh: Nhà Đầu Tư).

Lotus cũng đề ra phương án đưa người dùng vào dần dần, nếu hệ thống đáp ứng tốt thì sẽ tăng nhanh lượng người sử dụng, ngược lại thì sẽ thay đổi tiến độ.

Lotus hiện được phát triển bởi nhóm chuyên gia trải nghiệm người dùng và đội ngũ hơn 200 kĩ sư công nghệ của VCCorp trong các lĩnh vực ứng dụng di động, AI, Big Data, Cloud Computing…

Ông Nguyễn Thế Tân nói hiện tại chưa đề ra mục tiêu về số lượng người dùng. Tuy nhiên Lotus đặt ra ba mốc, với kì vọng đạt được 4 triệu người dùng hàng ngày, cột mốc thứ hai là 20 triệu và sau cùng là trên 50 triệu user thường xuyên.

Trong đó, mốc 4 triệu là một cột mốc rất quan trọng, điều này chứng tỏ những giải pháp công nghệ của Lotus đã đạt đủ độ cứng cũng như đã thu hút được sự quan tâm của người dùng.

"Xác định xây dựng mạng xã hội cho người Việt trong bối cảnh hiện nay là một hành trình đầy thử thách. Chúng tôi rất vui mừng nếu nhận được sự tham gia, đóng góp từ các nhà đầu tư, các lập trình viên cá nhân, các chuyên gia… và sự đồng hành của mọi thành phần xã hội cùng với chúng tôi trong hành trình khốc liệt nhưng đầy cảm hứng này"

CEO VCCorp - ông Nguyễn Thế Tân

Tham gia Lotus, người dùng được nhận token, tiêu token, tặng token như tiền tip

Khi tham gia mạng xã hội Lotus, người sử dụng sẽ được nhận token khi có hoạt động, tiêu token và tham gia các thử thách, nhiệm vụ, nhận quà.

Người dùng hoạt động càng cao thì càng tích được nhiều token. Có rất nhiều cách khác nhau để người dùng có thể sử dụng token trong các dịch vụ của cuộc sống.

VCCorp cho biết cả người đọc, người chia sẻ, người sản xuất đều có cơ hội nhận được các token như vậy. Người đọc cũng có thể tặng token cho những nội dung hay, tích cực trên mạng xã hội Lotus như một dạng của tiền tip.

Đáng chú ý, người dùng không thể mua token bằng tiền mặt hay nạp thẻ. Token chỉ sinh ra khi người dùng phát sinh các hoạt động trên Lotus.

Về thông tin người dùng, đại diện VCCorp khẳng định sẽ đảm bảo theo luật pháp Việt Nam. "Chắc chắn Lotus sẽ không tự động đem dữ liệu người dùng đi bán cho bên thứ ba".

Dự kiến, ngày 16/9 Lotus sẽ chính thức ra mắt bản beta. Thời gian thử nghiệm sẽ kéo dài từ 3-6 tháng.

Bản beta là bản dùng trước, "chưa mượt mà, chưa hay và còn rất nhiều sạn. Do đó, VCCorp cần thời gian để thay đổi, về mặt công nghệ cũng như chức năng dựa trên phản hồi của người dùng", ông Tân chia sẻ.

Được biết, tiền thân của Lutus là ứng dụng Viva Việt Nam, được dùng để thử nghiệm các tính năng nội bộ bên trong của mạng xã hội này. Hiện theo tìm hiểu của chúng tôi, Viva Việt Nam có mặt trên cả hai nền tảng iOS và Androi, tuy nhiên người dùng vẫn chưa thể truy cập vào ứng dụng này.

VCCorp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và nội dung số, hiện sở hữu và khai thác nhiều website, kênh thông tin, dịch vụ, quảng cáo trực tuyến… như CafeF, Soha News, GameK, Kênh14, Afamily, SohaPro, GenK…