Vì sao Hà Nội dừng tưới nước rửa đường phố giữa mùa hè?

Do chưa có trong danh sách đơn đặt hàng theo yêu cầu nên Hà Nội đã yêu cầu tạm dừng bơm nước rửa đường trên các tuyến phố trong thời gian dài.

Hà Nội dừng tưới nước rửa đường, người dân kêu trời vì mặt đường quá nóng

Những chiếc xe rửa đường dường như đã quá quen thuộc với mỗi người dân Hà Nội. Nó có tác dụng phun nước rửa đường, làm cho các tuyến phố trở nên sạch sẽ, bớt các vật kim loại, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Nhiều người dân trên các tuyến phố Thanh Nhàn, Kim Ngưu (Hà Nội) cho biết đã hơn một năm nay không còn thấy xe tưới nước rửa đường hoạt động nên con đường rất bụi bặm. Người dân ra đường phải bịt kín mặt để bảo vệ mình khỏi khói bụi, ô nhiễm, đặc biệt là vào thời điểm nắng nóng gay gắt như hiện nay.

IMG_2028

Đường phố Hà Nội sẽ rất ô nhiễm nếu thiếu đi những chiếc xe rửa đường. (Ảnh: Quang Tiến)

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Côi (50 tuổi, lái xe ôm công nghệ) cho biết: "Cách đây chừng hơn một năm, vào mỗi buổi sáng và trưa tôi đi làm thường thấy xe rửa đường hoạt động trên các tuyến phố Hà Nội. Việc này rất thiết thực với những người lao động chân tay, thường xuyên phải chạy xe ngoài đường như tôi. 

Đặc biệt vào mùa hè, việc tưới nước rửa đường không chỉ góp phần làm giảm thiểu khói bụi, ô nhiễm từ mặt đường bốc lên mà còn giúp người tham giao thông tránh được các vật kim loại vướng trên đường".

Người lái xe ôm chia sẻ, việc tưới nước rửa đường sẽ góp phần làm giảm sức nóng bốc lên từ mặt đường nên việc lái xe cũng có phần thuận lợi, giúp cho tài xế lái xe không bị sốc nhiệt giữa trời nắng.

64644325_726773474392529_1161186572167544832_n

Ông Côi chia sẻ và mong muốn Hà Nội có thể sớm nghiên cứu cho xe tưới nước rửa đường hoạt động trở lại. (Ảnh: Quang Tiến)

Cùng suy nghĩ, bạn Bùi Cao Sơn (sinh viện trường Đại học kinh tế Quốc Dân) chia sẻ, đưa xe rửa đường vào hoạt động hằng ngày sẽ góp phần làm sạch thêm các tuyến đường phố của Hà Nội. Đường phố sạch sẽ làm cho cảnh quan đô thị xanh sạch đẹp, tạo thiện cảm với người dân và du khách quốc tế, góp phần nâng cao hình ảnh thủ đô. 

Bà Nguyễn Thị Hoa (67 tuổi, người dân sống trên đường Kim Ngưu, Hà Nội) nói: "Tôi bán hàng trên con đường này từ 6h sáng đến tối nhưng hơn một năm qua không còn thấy xe tưới nước rửa đường nữa. Con đường này có nhiều ô tô chở vật liệu qua lại nên bụi bặm cùng với thời tiết nắng nóng rất khó chịu".

TP Hà Nội đang lên kế hoạch triển khai lại

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Đức - Phó giám đốc Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội - Urenco cho biết, trước đây, TP Hà Nội đã yêu cầu công ty tạm dừng việc bơm nước rửa đường trên các tuyến phố do chưa có đơn đặt hàng theo yêu cầu. 

Tuy nhiên, ông Đức không tiết lộ ngày tạm dừng cũng như thời gian sẽ triển khai tưới nước, rửa đường trở lại.

IMG_2033

Do không có nước tưới rửa trên các tuyến phố, mặt đường ở Hà Nội luôn trong tình trạng nóng hừng hực khiến người dân lưu thông qua lại khó khăn hơn. (Ảnh: Quang Tiến)

Ông Đức nói thêm: "Đến thời điểm hiện tại, việc tạm dừng tưới nước rửa đường trên các tuyến phố vẫn đang được thực hiện yêu yêu cầu từ phía TP Hà Nội".

Tuy nhiên, sau thời gian nghiên cứu, TP Hà Nội đã chính thức đặt hàng Công ty Môi trường đô thị nên đơn vị đang lập kế hoạch để triển khai trong thời gian sớm nhất. 

Hà Nội từng phải chi 70 tỉ đồng cho tưới rửa đường mỗi năm

Năm 2017, tại một sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung từng nói về thực trạng chất lượng vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, việc quét rác, hút rác và rửa đường phố theo cách thủ công nên chưa sạch sẽ. Do vậy, Hà Nội đã cho nhập khoảng 100 xe hút rác của Đức về làm sạch cho đường phố.

Mỗi xe trên hút được khoảng 1,5m3 bụi, rác mỗi ngày. Một xe làm bằng 12 công nhân. Theo chủ tịch Chung, nếu làm như vậy, mỗi năm Hà Nội không phải mất 70 tỉ đồng tưới nước, rửa đường, đồng thời giảm cả công sức công ty thoát nước phải hút bùn dưới cống do từ rửa đường trôi xuống.

Ngoài ra, vấn đề làm sạch không khí cũng được lãnh đạo thành phố hết sức quan tâm. Nhằm hướng tới giảm ô nhiễm không khí, Hà Nội đã cho lắp đặt 12 trạm quan trắc không khí, 6 trạm quan trắc môi trường nước. Dự kiến đến hết năm 2017, Hà Nội sẽ lắp đặt được 100 trạm quan trắc không khí.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.