Vị trí ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Có ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội đáng chú ý nhất.
 - Ảnh 1.

Phường Thượng Đình thuộc quận Thanh Xuân (Hà Nội) có 65,8 ha diện tích tự nhiên. (Nguồn ảnh: Google).

1. Vành đai 2,5

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Đình đáng chú ý có tuyến Vành đai 2,5. Đoạn tuyến qua địa bàn phường này chỉ khoảng 100m. Tuyến bắt đầu từ nút giao Khương Đình - Nguyễn Trãi và kết thúc ở cuối ngách 190/7 đường Nguyễn Trãi.

 - Ảnh 2.

Vành đai 2,5 đoạn qua địa bàn phường Thượng Đình và Hạ Đình. (Nguồn ảnh: Google).

 - Ảnh 3.

Vành đai 2,5 đoạn qua địa bàn quận Thanh Xuân hiện mới chỉ xây dựng phần cầu qua sông Tô Lịch ở phường Hạ Đình (nối Vũ Tông Phan với Thượng Đình).

 - Ảnh 4.

Vành đai 2,5 từ cầu mới đi thẳng và cắt đường Khương Đình ở gần nút giao với Nguyễn Trãi.

 - Ảnh 5.

Đoạn tuyến thuộc địa bàn phường Thượng Đình chỉ có một đoạn ngắn từ nút giao Khương Đình - Nguyễn Trãi và kết thúc ở cuối ngách 190/7 đường Nguyễn Trãi.

2. Đường từ nút giao Quan Nhân - Cự Lộc đến Nguyễn Trãi

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Đình đáng chú ý có tuyến đường từ nút giao Quan Nhân - Cự Lộc đến Nguyễn Trãi dài khoảng 627m.

Tuyến có điểm đầu trùng với nút giao Quan Nhân - Cự Lộc gần Thủy đình Nhân Chính, sau đó tuyến đi trùng với ngõ 20 Cự Lộc đến Royal City. Từ đây tuyến rẽ nhánh ra Nguyễn Trãi (tuyến đi trùng với đường Cự Lộc và đường nội bộ của Royal City).

 - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường từ Quan Nhân đến Nguyễn Trãi. (Nguồn ảnh: Google).

 - Ảnh 7.

Tuyến đường này có điểm đầu ở nút giao Cự Lộc - Quan Nhân, cạnh Thủy đình Nhân Chính.

 - Ảnh 8.

Tuyến đi trùng với đoạn ngõ 20 Cự Lộc và hướng về đường nội bộ của Royal City. Từ đây tuyến đường này rẽ nhánh chạy trùng với đường nội bộ của Royal City để thông ra Nguyễn Trãi.

 - Ảnh 9.

Điểm cuối tuyến trùng với siêu thị điện máy Pico trên đường Nguyễn Trãi.

3. Đường từ Royal City ra Giáp Nhất

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Đình đáng chú ý có tuyến từ  Royal City ra Giáp Nhất. Tuyến đường này theo qui hoạch dài khoảng 370m. Tuyến bắt đầu từ Royal City đoạn nút giao với tuyến đường ở mục 2. Tuyến kết thúc ở đoạn cầu mới trên đường Giáp Nhất thông sang cây xăng đường Láng.

 - Ảnh 10.

Sơ đồ tuyến đường từ Royal City ra Giáp Nhất. (Nguồn ảnh: Google).

 - Ảnh 11.

Tuyến đường này có điểm đầu giao với đường ở mục 2, một phần trùng với đường nội bộ của Royal City.

 - Ảnh 12.

Sau khi đi hết đường nội bộ của Royal City, tuyến hướng về cầu mới trên đường Giáp Nhất (cầu đối diện cây xăng trên đường Láng, gần ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông).

 - Ảnh 13.

Tuyến đường này kết thúc ở cầu mới nối Giáp Nhất với đường Láng.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.