Vị trí dự kiến xây khu công nghệ cao 1.000 ha ở Bình Thuận

Khu công nghệ cao tỉnh Bình Thuận có diện tích khoảng 1.000 ha, nằm trên địa bàn các huyện Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam. Vị trí dự án được đề xuất nằm gần trục đường nối cao tốc vào TP Phan Thiết.

Vị trí xây dựng dự án. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Bình Thuận). 

Theo Cổng TTĐT tỉnh Bình Thuận, mới đây lãnh đạo địa phương đã có cuộc họp cho ý kiến về vị trí đầu tư xây dựng khu công nghệ cao tỉnh Bình Thuận. 

UBND tỉnh đề xuất vị trí dự án gần trục đường nối cao tốc vào TP Phan Thiết, với diện tích khoảng 1.000 ha thuộc xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc và xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam.

Về giao thông, vị trí khu đất cách ga Phan Thiết 6,8 km, cách vòng xoay Nguyễn Tất Thành 9,6 km. Ngoài ra, còn nằm gần nhiều đầu mối giao thông quan trọng như tuyến đường bộ cao tốc, đường sắt Bắc Nam, đường sắt tốc độ cao (ga đường sắt dự kiến bố trí tại khu vực này), đường tránh Quốc lộ 1A, nằm dọc hai bên đường tuyến đường quy hoạch kết nối đường bộ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đến TP Phan Thiết.   

Vị trí này kết nối giao thông thuận lợi trong quá trình vận chuyển, lưu thông hàng hóa cũng như việc di chuyển của các chuyên gia. Trong khu vực lân cận dự kiến đầu tư có hệ thống kênh thủy lợi, hồ chứa nước nên chủ động nguồn nước cấp phục vụ hoạt động của khu công nghệ cao.

Vị trí không chồng lấn các khu vực được cấp phép hoạt động khoáng sản và khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia (titan). Bên cạnh đó, vị trí nằm cạnh khu đô thị TOD (dự kiến) nên thuận lợi cho việc thu hút các chuyên gia và các ngành, lĩnh vực khác.

Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp tục thu thập dữ liệu, xây dựng luận chứng cho việc thành lập khu công nghệ cao tỉnh Bình Thuận.

Đồng thời, xác định mô hình, phương hướng phát triển và dự báo tác động, hiệu quả, hoàn thiện đề án thành lập khu công nghệ cao tỉnh Bình Thuận.  

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá việc thành lập Khu Công nghệ cao tỉnh Bình Thuận là rất cần thiết, góp phần thực hiện tốt Quy hoạch của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hình thành động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

chọn
Hơn 8.000 m2 đất vàng Tây Hồ Tây quy hoạch cho Lilaha xây tổ hợp văn phòng khách sạn 40 tầng
Năm 2018, Cenland đã mua lại tổ hợp văn phòng, khách sạn Lilaha ở khu Tây Hồ Tây. Dự án này nằm trên khu đất hơn 8.000 m2, tiếp giáp đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, vừa được Hà Nội đưa vào danh sách thí điểm mở rộng loại đất làm nhà ở thương mại.