Viên thuốc chống nắng: Thần dược bảo vệ làn da hay sự thổi phồng tác dụng?

Bên cạnh các biện pháp che chắn bên ngoài, nhiều người chọn cách sử dụng viên uống chống nắng để bảo vệ làn da trong những ngày hè nắng gắt. Vậy các loại thuốc chống nắng đang được bán trên thị trường hiện nay có thực sự mang lại hiệu quả?

Xu hướng sử dụng viên uống chống nắng

Hiện nay, viên uống chống nắng trở thành một xu hướng bảo vệ da mới và đang là mặt hàng "hot" tại Việt Nam trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm gần đây.

Người tiêu dùng có thể dễ dàng mua viên uống chống nắng tại nhà thuốc, tiệm mĩ phẩm hoặc qua các trang bán hàng online.

Viên thuốc chống nắng: Thần dược bảo vệ làn da hay sự thổi phồng tác dụng? - Ảnh 1.

Không chỉ ở tiệm thuốc, viên uống chống nắng được rao bán khắp nơi trên các trang mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Viên uống chống nắng được xếp vào nhóm thực phẩm chức năng. Trên thực tế, nó đã có mặt từ rất lâu ở các nước phương Tây nhưng chỉ phổ biến ở Việt Nam khoảng 3 – 4 năm trở lại đây.

Đa phần viên uống chống nắng sử dụng các hợp chất chống oxi hóa mạnh (chủ yếu từ lựu, dương xỉ, trà xanh…), trong đó chứa nhiều vitamin A, E, C… có thể làm giảm tổn thương mà các tia UVA, UVB từ mặt trời tác động lên bề mặt da trên toàn cơ thể.

Có nên sử dụng viên uống chống nắng thay thế cho các biện pháp khác?

Viên uống chống nắng có tác dụng rõ rệt trong việc giảm tác hại do các tia cực tím gây ra, khả năng chống nắng, bảo vệ da phủ đều khắp cơ thể. Đây cũng là ưu điểm nổi bật của viên uống chống nắng so với cách bảo vệ da khác như che chắn hay sử dụng kem chống nắng thông thường. Ngoài ra, viên uống chống nắng còn chứa rất nhiều vitamin như A, C, E rất có lợi cho da.

Viên thuốc chống nắng: Thần dược bảo vệ làn da hay sự thổi phồng tác dụng? - Ảnh 2.

Cần kết hợp viên uống chống nắng và các biện pháp bảo vệ da khác để có hiệu quả tốt nhất. (Ảnh: Getty Images)

Tuy vậy, người tiêu dùng không nên lạm dụng thuốc chống nắng. Bác sĩ Ngô Minh Vinh (Bệnh viện Da liễu TP HCM) cho biết: "Do thành phần của thuốc chứa nhiều vitamin như A, E ,C... nên nếu dùng quá liều có thể gây khô da, rối loạn tiêu hóa, buồn nôn, nhức đầu, về lâu dài có thể gây ảnh hưởng đến chức năng gan".

Vì vậy, viên uống chống nắng không thể thay thế hoàn toàn các biện pháp chống nắng khác. Nếu chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào nó, các tia cực tím vẫn sẽ có sự ảnh hưởng nhất định lên da gây lão hóa da, sạm da, có thể xuất hiện nhiều tàn nhang và nếp nhăn trên da mặt.

Bác sĩ Vinh cũng cho biết thêm: "Người tiêu dùng phải sử dụng viên uống chống nắng 30 phút trước khi ra nắng. Cũng lưu ý, viên uống chống nắng chỉ có tác dụng trong khoảng 3 giờ và nó cũng chỉ bảo vệ cơ thể một phần nào đó trước các tia cực tím. Vì vậy, cần kết hợp viên uống chống nắng với các biện pháp chống nắng bên ngoài như mặc quần áo chống nắng, sử dụng khẩu trang che chắn, đội mũ nón rộng vành và sử dụng cùng kem chống nắng thường xuyên để mang lại hiệu quả bảo vệ da tốt nhất".

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.