Viết 'anh nhớ em' lên tường, thanh niên treo cổ tự tử

Gọi cưa nhưng không thấy có phản hồi, mọi người phá cửa phòng trọ vào bên trong thì phát hiện nam thanh niên đã treo cổ tự tử.

Cơ quan chức năng TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của nam thanh niên được phát hiện trong tư thế treo cổ tại một nhà trọ gần khu vực đường Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa.

viet anh nho em len tuong thanh nien treo co tu tu
Hiện trường vụ việc

Nạn nhân được xác định là Ngô Thanh T. (30 tuổi, quê Cai Lậy, Tiền Giang). Anh T. thuê phòng trọ và sống 1 mình tại phường Phú Hòa.

Trước đó, vào chiều tối ngày 26/2, người bạn cùng khu trọ sang phòng gọi T. sang nấu cơm ăn chung thì phát hiện cửa khóa bên trong nhưng không thấy T. mở cửa.

Thấy sự việc bất thường, mọi người đã phá cửa vào bên trong kiểm tra thì phát hiện anh T. đã tử vong trong tư thế treo cổ.

viet anh nho em len tuong thanh nien treo co tu tu
Dòng chữ viết trên tường của phòng trọ

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng địa phương đã tới hiện trường xác minh, làm rõ. Qua khám nghiệm cho thấy, nạn nhân đã treo cổ tự tử, trên tường trong phòng trọ có ghi dòng chữ "Anh nhớ em...Tạm biệt tất cả...Con xin lỗi mẹ".

Theo một người cùng khu trọ cho biết, trước đó anh T. tâm sự mới chia tay người yêu. Sau Tết anh T. nhận được thông tin bạn gái lấy chồng.

viet anh nho em len tuong thanh nien treo co tu tu Vụ tiểu thương hắt tiết lợn: Tiểu thương tố chủ tịch huyện đánh phụ nữ

Liên quan đến vụ nữ tiểu thương hắt tiết lợn vào người chủ tịch huyện, nhiều người chứng kiến cho rằng, tại thời điểm xảy ...

viet anh nho em len tuong thanh nien treo co tu tu Khởi tố tiểu thương hắt tiết lợn lên người chủ tịch huyện

Một tiểu thương ở Hà Tĩnh bị khởi tố vì hắt tiết lợn vào người Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Lê Ngọc Huấn khi ...

chọn
Ninh Bình quy hoạch 6.670 ha hai bên sông Đáy để phát triển đô thị di sản
Khu vực bờ Tây sông Đáy có diện tích khoảng 2.446 ha, được định hướng quy hoạch phát triển thành khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ về hạ tầng và thông minh. Còn khu vực bờ Đông có diện tích khoảng 4.222 ha, tập trung bảo tồn cấu trúc không gian truyền thống, hệ thống làng xóm, mặt nước và các giá trị di tích lịch sử.