Vụ đôi nam nữ trẻ tử vong trong phòng trọ: Cả hai đều là sinh viên

Cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ án mạng khiến đôi nam nữ, cả hai đều là sinh viên, tử vong trong phòng trọ ở Thái Nguyên đêm 2/4 là do có mâu thuẫn tình cảm.

Ngày 3/4, đại tá Đặng Đức Đang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, cho biết đơn vị đang điều tra làm vụ án mạng xảy ra trên địa bàn phường Tân Thịnh (TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) vào tối 2/4, khiến đôi nam nữ trẻ tử vong trong phòng trọ.

Theo ông Đang, vào khoảng 20h40 ngày 2/4, gia đình ông Lê Văn L. (59 tuổi, trú tại tổ 4, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, là chủ nhà trọ), phát hiện đôi nam nữ trẻ tử vong trong phòng trọ tầng 2 của khu nhà nên đã gọi điện báo lực lượng chức năng.

Vụ đôi nam nữ trẻ tử vong trong phòng trọ: Cả hai đều là sinh viên - Ảnh 1.

Hiện trường được cho là nơi phát hiện đôi nam nữ tử vong - Ảnh: Facebook

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tổ chức phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan điều tra xác định thi thể cô gái là Nguyễn Thị N. (19 tuổi, quê tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội, sinh viên năm thứ nhất Đại học Thái Nguyên), là người thuê phòng trọ của ông L. Thi thể nam giới là Phạm Văn Nh. (24 tuổi, quê tại huyện Đầm Hà, Quảng Ninh, sinh viên Học viện Phòng không Không quân, đang đi thực tập tại Sóc Sơn, Hà Nội).

Chị N. tử vong do bị đâm nhiều nhát vào ngực và ở lưng, còn Nh. tử vong trong trong tư thế thắt cổ bằng dây điện. Thời điểm lực lượng chức năng có mặt, căn phòng trọ khóa trái cửa, bình gas 12 kg trong trạng thái mở van.

Cũng theo ông Đang, bước đầu lực lượng chức năng xác định giữa 2 người này có quan hệ tình cảm với nhau. Có thể do mâu thuẫn tình cảm nên Nh. đã dùng dao sát hại người yêu rồi thắt cổ tự tử.

Sau khi xảy ra vụ án, cơ quan chức năng đã thông báo cho gia đình 2 nạn nhân. Hiện, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Huy Thanh
chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.