Vợ chồng ông chủ Amazon li hôn trong 'thân thiện': Người vợ chỉ nhận 4% cổ phần, vẫn thành phụ nữ giàu thứ tư thế giới

Được chia 4% cổ phần Amazon sau li hôn, MacKenzie Bezos - vợ ông chủ Amazon, đã trở thành người phụ nữ giàu thứ tư thế giới. Vụ li hôn của họ được đánh giá là thân thiện và không quá ồn ào.

Bloomberg cho biết vợ của tỉ phú giàu nhất thế giới, ông chủ Amazon - Jeff Bezos, bà MacKenzie Bezos, sẽ nhận được 4% cổ phần tại Amazon, tương đương số tiền 36 tỉ USD.

Thông tin này được tiết lộ trong một phần thỏa thuận từ hồ sơ mà vợ chồng tỉ phú gửi đến một công ty có trụ sở tại Seattle.

Vợ chồng ông chủ Amazon li hôn trong thân thiện: Người vợ chỉ nhận 4% cổ phần, vẫn thành phụ nữ giàu thứ tư thế giới  - Ảnh 1.

Được chia 4% cổ phần Amazon sau li hôn, MacKenzie Bezos - vợ ông chủ Amazon, đã trở thành người phụ nữ giàu thứ tư thế giới.

Với số cổ phần tại công ty thương mại điện tử không lồ Amazon, MacKenzie Bezos sẽ trở thành người phụ nữ giàu thứ tư thế giới, xếp sau người thừa kế L'Oreal - Francoise Bettencourt Meyers (54 tỉ USD), Alice Walton (44 tỉ USD) và Jacqueline Badger Mars (37 tỉ USD).

Trong khi đó, Jeff Bezos vẫn sẽ là tỉ phú giàu nhất hành tinh sau li hôn, với 12% cổ phần tại Amazon, hiện trị giá 107 tỉ USD. Ngoài ra, ông cũng giữ một số tài sản khác trước đó trong thời gian hai người là vợ chồng, gồm tờ Washington Post, công ty thám hiểm không gian Blue Origin.

Chia sẻ trên Tweeter, MacKenzie Bezos cho biết bà rất vui khi để lại cho Jeff Bezos toàn bộ cổ phần trong Washington Post và Blue Origin, 75% số cổ phiếu Amazon cả hai cùng nắm giữ, cũng như quyền biểu quyết của cổ phiếu tại đây.

Trước đó, tỉ phú Jeff Bezos cũng chia sẻ ông cảm thấy biết ơn sự tử tế của người bạn đời trong quá trình hoàn tất thủ tục li hôn.

Như vậy, sau 3 tháng kể từ khi thông báo về việc li hôn gây ra nhiều đồn đoán tỉ lệ phân chia tài sản, Jeff Bezos và MacKenzie Bezos đã đạt được thỏa thuận nhưng không quá ồn ào. 

Bloomberg đánh giá đây là một cuộc li hôn thân thiện.

Một luật sư tại McKinley Irvin nhận định việc tự thỏa thuận giữa vợ chồng tỉ phú Bezos là có lợi cho cả hai. Bởi "trong bất kì trường hợp nào, tự hòa giải và đạt thỏa thuận vẫn tốt hơn nhiều so với ra tòa".

Vụ li hôn của vợ chồng ông chủ Amazon chính là vụ li hôn đắt đỏ nhất thế giới tính đến hiện tại. Năm 2014, ông trùm ngành dầu mỏ Harold Hamm cũng đã chia cho vợ, là bà Sue Ann Arnall, 972 triệu USD, trong khối tài sản 16,1 tỉ USD của ông. 

Cuộc chiến li hôn của họ kéo dài hai năm, thậm chí sau đó, vợ ông còn kháng cáo nhưng Tòa án Tối cao Oklahoma đã bác đơn.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.