Vụ 10 người ở TP HCM phải điều trị phơi nhiễm HIV: Kẻ đâm sẽ bị xử lý như thế nào?

Liên quan đến sự việc từ ngày 23/3 đến đầu tháng 4 có đến 10 bệnh nhân phải nhập viện điều trị do phơi nhiễm HIV sau khi bị một đối tượng nghi bị tâm thần tấn công, theo luật sư, sẽ có hai hình thức xử lý với đối tượng này.
Vụ 10 người ở TP HCM phải điều trị phơi nhiễm HIV: Kẻ đâm sẽ bị xử lý như thế nào? - Ảnh 1.

Khi người dân nghi ngờ bị phơi nhiễm HIV nên nhanh chóng đến bệnh viện để được tư vấn, điều trị. (Ảnh minh họa).

Liên quan đến vụ việc này, Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch Công ty TAT Law firm – Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng, sẽ có hai phương án xử lý. Tuy nhiên, trước mắt phải đợi Hội đồng giám định y khoa về tâm thần kết luận xem đối tượng này có bị tâm thần thật và có đủ nhận thức hay không.

Sau khi có kết luận, nếu kết quả giám định cho thấy đối tượng này không tâm thần thì sẽ bị xử lý hình sự về tội lây truyền HIV và phải bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân.

Còn lại, trong trường hợp kết quả giám định kết luận đối tượng này bị tâm thần thật và không còn đủ nhận thức thì người này sẽ bị bắt buộc chữa bệnh, đồng thời phải chịu trách nhiệm về dân sự, bồi thường thiệt hại về khám chữa bệnh và các thiệt hại thực tế liên quan khác cho các nạn nhân.

Việc xử lý đối tượng còn tùy thuộc vào mức độ bệnh mà đối tượng này mắc phải, nếu như người này bị tâm thần thật và không còn đủ nhận thức về hành động thì sẽ không bị xử lý hình sự.

Theo luật sư, nếu đối tượng thuộc diện tâm thần thật và đang được điều trị tại bệnh viện rồi trốn ra ngoài thì người trông coi, giám hộ đối tượng này cũng sẽ phải chịu trách nhiệm liên quan.

"Việc người trông coi bị xử lý và chịu trách nhiệm như thế nào thì còn phải tùy thuộc vào mức độ và kết luận điều tra của cơ quan chức năng", Luật sư Trương Anh Tú chia sẻ.

Cũng liên quan đến vụ việc này, Luật sư Trần Xuân Tiền - Đoàn luật sư TP Hà Nội thông tin, nếu kết quả giám định từ Hội đồng giám định y khoa cho thấy đối tượng này không bị tâm thần thì sẽ bị xử lý về "Tội lây truyền HIV cho người khác" theo Khoản 2 Điều 148 BLHS 2015, hình phạt cao nhất mà người này có thể phải chịu là 7 năm tù.

Tuy nhiên, hậu quả bắt buộc của tội này là nạn nhân phải bị nhiễm HIV, đồng thời, đối tượng gây án hiện đang bị nhiễm HIV  và cố ý muốn lây nhiễm cho người khác.

Trong vụ việc này, nếu đối tượng cố ý lây truyền HIV cho nhiều người nhưng chỉ một người bị lây nhiễm HIV thì người phạm tội vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về trường hợp "đối với nhiều người", tuy nhiên có thể sẽ được hưởng một số tình tiết giảm nhẹ hình phạt do phạm tội chưa đạt.

Theo Luật sư Trần Xuân Tiền, nếu cơ quan giám định xác định người này mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi thì người này không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, trong trường hợp người này chỉ mắc bệnh làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi thì vẫn bị xử lý hình sự bình thường nhưng sẽ được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Bên cạnh đó, Tòa án có thể ra quyết định bắt buộc chữa bệnh đối với người bị bệnh tâm thần, mất khả năng nhận thức thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội (Điều 49 Bộ luật hình sự).

Về trường hợp nếu bệnh nhân mắc bệnh tâm thần và đang được điều trị tại bệnh viện rồi trốn ra ngoài gây ra sự việc, Luật sư Trần Xuân Tiền cũng cho biết thêm, hiện nay pháp luật chưa có quy định cụ thể về việc người giám hộ có bị xử lí hay không khi để đối tượng tâm thần trốn ra ngoài rồi gây thiệt hại đến tài sản, tính mạng cho người khác. 

Tuy nhiên, việc xử lí có thể dựa vào nội quy của bệnh viện, xác định mức độ nghiêm trọng để có hình thức kỉ luật phù hợp với cán bộ được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lí bệnh nhân tâm thần.

Trước vụ việc này, các bác sĩ cũng khuyến cáo, khi người dân nghi ngờ bị phơi nhiễm HIV nên nhanh chóng đến bệnh viện để được tư vấn, điều trị càng sớm càng tốt.

Theo đó, tính từ ngày 23/3 đến đầu tháng 4, BV nhiệt đới TP HCM đã tiếp nhận, tư vấn và điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV cho 10 người dân sau khi những người này bị một người lạ mặt dùng vật sắc nhọn tấn công gây thương tích nhiều nơi trên người như tay, lưng ở nhiều nơi trên địa bàn quận 5.

Riêng trong ngày 30/3, có 5 người dân đã bị người này tấn công phải dến BV để tư vấn và điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV.

Trước sự việc trên, BV nhiệt đới TP HCM đã có công văn báo cáo sự việc đến các cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận sự việc, Công an TP HCM đã tiến hành điều tra, bước đầu, lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng tình nghi, theo đó, đối tượng này có dấu hiệu bị tâm thần, hiện cơ quan công an đã mời người này đến trụ sở làm việc.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.