Vụ 152 người Việt bỏ trốn tại Đài Loan: Đội đặc nhiệm đã tìm thấy 3 người và 3 người khác đã chạy khỏi Đài Loan

Cơ quan Di trú Đài Loan đã cho biết, hôm 27/12 đội đặc nhiệm phái Đài Loan đã tìm thấy 3 trong số 152 du khách người Việt Nam bỏ trốn sau khi tới thành phố Cao Hùng
trong khoảng thời gian từ ngày 21 đến 24/12.

Theo thông tin từ Taiwan news, ba khách du lịch người Việt nói trên được tìm thấy ở huyện Gia Nghĩa, Chương Hóa và Tân Chúc hôm 27/12.

Ngoài ba người đã được tìm thấy còn có ba người khác được cho là đã rời khỏi Đài Loan.

6 người trên nằm trong nhóm 152 du khách Việt bỏ trốn ở Đài Loan trong khoảng thời gian từ ngày 21 đến 24/12.

Văn phòng công tố thành phố Cao Hùng đang điều tra 3 người này về các cáo buộc vi phạm Luật phòng chống buôn bán người, Luật Di trú và Luật Dịch vụ Việc làm.

vu 152 nguoi viet bo tron tai dai loan doi dac nhiem da tim thay 3 nguoi va 3 nguoi khac da chay khoi dai loan
Hình ảnh nghi là nhóm khách du lịch Việt Nam chụp từ camera an ninh của một khách sạn ở Cao Hùng, Đài Loan.

Cơ quan Di trú Đài Loan ban đầu cho biết 152 người thuộc nhóm 153 du khách người Việt - gồm 102 nam và 50 nữ - “mất tích” khi tới Cao Hùng.

Tuy nhiên, sau khi điều tra, NIA cho hay họ đã liên lạc với một người được báo mất tích trước đó, trong khi 3 người khác đã rời khỏi Đài Loan.

Theo Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh Đài Loan cũng đã thông báo cho Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Việt Nam. Phía Việt Nam cũng đã tích cực giúp đỡ quá trình điều tra.

Theo truyền thông Đài Loan, 23 du khách Việt Nam vào Đài Loan ngày 21/12 mất tích ở khu vực giữa huyện Nam Đầu và thành phố Tân Bắc.

130 du khách còn lại vào Đài Loan từ các sân bay Cao Hùng, Đào Viên và Đài Nam ngày 23/12 và mất tích vào ngày 23 và 24/12. Chỉ có trưởng đoàn du lịch là không mất tích.

vu 152 nguoi viet bo tron tai dai loan doi dac nhiem da tim thay 3 nguoi va 3 nguoi khac da chay khoi dai loan
Hình ảnh nghi là nhóm khách du lịch Việt Nam chụp từ camera an ninh của một khách sạn ở Cao Hùng, Đài Loan.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, một đội đặc nhiệm đã được thành lập, kết hợp với lực lượng cảnh sát địa phương để tiến hành điều tra. Hiện giới chức đang truy tìm 148 người còn lại.

Vụ việc này trở thành vụ mất tích tập thể lớn nhất tại Đài Loan kể từ khi vùng lãnh thổ này áp dịch chính sách visa Quan Hoành (Guanhong) đối với du khách Việt Nam.

Đài Loan bắt đầu thực hiện chương trình đơn giản hoá thủ tục xin visa tới Đài Loan mang tên Quan Hoành vào năm 2015.

Theo đó, người dân từ 6 nước gồm Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam, Malasyia, Campuchia và Lào có thể thông qua các công ty du lịch mà Cục Du lịch Đài Loan chỉ định để xin visa điện tử của Đài Loan.

Chỉ cần 5 du khách trở lên là có thể xin visa với thủ tục vô cùng đơn giản và du khách không cần chứng minh tài chính.

vu 152 nguoi viet bo tron tai dai loan doi dac nhiem da tim thay 3 nguoi va 3 nguoi khac da chay khoi dai loan
Hình ảnh nghi là nhóm khách du lịch Việt Nam chụp từ camera an ninh của một khách sạn ở Cao Hùng, Đài Loan.

Kể từ khi áp dụng chính sách đơn giản hoá thủ tục xin visa này, hàng năm Đài Loan vẫn ghi nhận các trường hợp du khách nước ngoài bỏ trốn ngoại trừ năm 2015.

Kênh Focus Taiwan News Channel đưa tin theo số liệu thống kê chính thức, trong tổng số 225.702 du khách tới Đài Loan theo chính sách đơn giản hoá thủ tục xin visa thì có 853 người vào năm 2015; 24.312 người trong năm 2016; 101.793 người vào năm 2017 và 98.744 người tính tới tháng 11/2018.

Tuy nhiên, 566 du khách nước ngoài đã bỏ trốn bao gồm 29 người vào năm 2016, 33 người trong năm 2017 và 504 người vào năm 2018.

Đáng nói, trong số 566 du khách nước ngoài bỏ trốn khi tới Đài Loan thì có tới 409 người mang hộ chiếu Việt Nam.

vu 152 nguoi viet bo tron tai dai loan doi dac nhiem da tim thay 3 nguoi va 3 nguoi khac da chay khoi dai loan 152 du khách Việt ‘mất tích’: Đài Loan rà soát chương trình thị thực Quan Hồng

Cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra ngẫu nhiên các đơn xin thị thực thuộc diện Quan Hồng.

vu 152 nguoi viet bo tron tai dai loan doi dac nhiem da tim thay 3 nguoi va 3 nguoi khac da chay khoi dai loan Vụ 152 du khách Việt 'mất tích’ ở Đài Loan: Công ty cung cấp dịch vụ visa thông tin nhiều tình tiết bất ngờ

Công ty TNHH Thương mại Du lịch Kỳ nghỉ Quốc tế - đơn vị làm visa cho 152 du khách Việt “mất tích” tại Đài ...

vu 152 nguoi viet bo tron tai dai loan doi dac nhiem da tim thay 3 nguoi va 3 nguoi khac da chay khoi dai loan Khởi tố vụ 152 khách Việt mất tích ở Đài Loan nếu cần

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Ngô Hoài Chung cho rằng nếu sai phạm đến mức thu hồi giấy phép thì tước giấy ...

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.