Vụ cháy chung cư Carina: Loại trừ khả năng bị cài đặt nổ

Công an TP.HCM cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ cháy chung cư Carina làm 13 người chết. Cảnh sát cũng loại trừ khả năng bị cài đặt nổ.

Chiều 26/3, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM, cho biết cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ cháy làm 13 người chết và hàng chục người bị thương. Nói về khả năng có cài đặt gây nổ, người phát ngôn Công an TP cho biết công an đã điều tra và xác định đây chỉ là vụ cháy bình thường.

vu chay chung cu carina loai tru kha nang bi cai dat no
Cháy chung cư Carina không phải do cài đặt nổ. Ảnh: L.T.

“Việc cánh cửa bị kê gạch hay nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ cháy thì công an đang gấp rút điều tra”, đại tá Quang nói.

Rạng sáng 23/3, chung cư Carina Plaza, nằm trên đường Võ Văn Kiệt, quận 8, TP.HCM, bốc cháy ngùn ngụt làm 13 người chết và hàng chục người bị thương.

Tại cuộc họp khẩn sáng 23/3, thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết nguyên nhân phát cháy từ một xe ở tầng hầm, chưa xác định được khả năng cháy hệ thống điện của xe hoặc không loại trừ việc cài đặt để gây nổ.

Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề về tính mạng và tài sản. Sau 3 ngày xảy ra vụ cháy, người dân Carina vẫn chưa được đối thoại trực tiếp với các cấp lãnh đạo chủ đầu tư. Trong khi đó một số cư dân trình báo bị mất nhiều tài sản.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.