Vụ chạy thận khiến 9 người tử vong: Hoàng Công Lương hầu tòa phúc thẩm

Ngày 13/5, TAND tỉnh Hoà Bình đã mở phiên tòa phúc thẩm vụ án chạy thận khiến 9 người tử vong.

Ngày từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã có mặt để chuẩn bị cho phiên tòa sắp diễn ra. 

Tại phiên tòa phúc thẩm lần này, TAND tỉnh Hòa Bình sẽ xét kháng cáo của các bị cáo, gồm: Hoàng Công Lương (cựu bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hòa Bình), Trương Quý Dương (cựu Giám đốc bệnh viện), Hoàng Đình Khiếu (cựu phó giám đốc Bệnh viện), Trần Văn Thắng (cựu trưởng phòng vật tư) và Đỗ Anh Tuấn (Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn)

Trước đó, ngày 30/3, TAND thành phố Hoà Bình tuyên án sơ thẩm với 7 bị cáo: Hoàng Công Lương bị phạt 42 tháng tù, Bùi Mạnh Quốc 54 tháng tù do phạm tội Vô ý làm chết người. 5 người còn lại nhận 30-42 tháng tù cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Được biết, trước khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm vụ án chạy thận kiến 9 người tử vong, ngày 10/5, Bộ Y tế đã có công văn gửi tới TAND, VKSND tỉnh Hòa Bình. 

Bộ Y tế cho rằng phạt bác sĩ Lương về tội Vô ý làm chết người là chưa phù hợp, không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Trường hợp tòa phúc thẩm vẫn xác định tội danh này với BS Hoàng Công Lương thì sẽ là "tiền lệ vô cùng nguy hiểm, rất xấu" và tạo ra tâm lý bất an cho các nhân viên y tế trong nước.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

phúc thẩm vụ chạy thận

Vụ chạy thận khiến 9 người tử vong: Hoàng Công Lương hầu tòa phúc thẩm - Ảnh 2.

Vụ chạy thận khiến 9 người tử vong: Hoàng Công Lương hầu tòa phúc thẩm - Ảnh 3.

Khoảng 7h30, xe chở bị cáo Trần Văn Sơn và Bùi Mạnh Quốc đã có mặt tại trụ sở TAND tỉnh Hòa Bình (Ảnh: Phi Hùng).

 

 

Vụ chạy thận khiến 9 người tử vong: Hoàng Công Lương hầu tòa phúc thẩm - Ảnh 4.

Bị cáo Hoàng Đình Khiếu - Nguyên phó giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình (Ảnh: Phi Hùng).

Vụ chạy thận khiến 9 người tử vong: Hoàng Công Lương hầu tòa phúc thẩm - Ảnh 5.

Bị cáo Trương Qúy Dương - Nguyên giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình (Ảnh: Phi Hùng)

Vụ chạy thận khiến 9 người tử vong: Hoàng Công Lương hầu tòa phúc thẩm - Ảnh 6.

Bị cáo Hoàng Công Lương và ông Hoàng Công tình (Ảnh: Phi Hùng).

Vụ chạy thận khiến 9 người tử vong: Hoàng Công Lương hầu tòa phúc thẩm - Ảnh 7.

Bị cáo Trần Văn Thắng - Nguyên trưởng phòng vật tư BVĐK tỉnh Hoà Bình (Ảnh: Phi Hùng).

Vụ chạy thận khiến 9 người tử vong: Hoàng Công Lương hầu tòa phúc thẩm - Ảnh 8.

Phiên tòa bắt đầu vào khoảng 8h15 sáng nay (Ảnh: Phi Hùng).

Vào 5/2017, 18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đột ngột có dấu hiệu bất thường. 9 người lần lượt tử vong; 10 người được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai điều trị. Hơn 100 bệnh nhân đang chạy thận tại bệnh viện phải về các bệnh viện Hà Nội hoặc đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Hòa Bình để lọc máu theo chu kỳ.

Cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân khiến 8 bệnh nhân tử vong là nguồn nước cung cấp cho việc lọc thận, chạy thận nhân tạo; các thiết bị được bảo dưỡng và đưa vào hoạt động không kiểm định đúng quy trình.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

chọn
Sửa đổi Luật Kinh doanh Bất động sản: Không để chủ đầu tư chuyển rủi ro sang người mua nhà
Liên quan đến dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội yêu cầu luật cần ngăn chặn các hình thức thu tiền đặt cọc, thỏa thuận đặt chỗ, huy động vốn trá hình khi dự án chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Không để chủ đầu tư chuyển rủi ro sang người mua nhà.