Vụ dâm ô khiến bé 13 tuổi tự tử: Bị cáo lĩnh 7 năm tù

Sáng 22/1, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị can Hữu Bê về hành vi “dâm ô đối với trẻ em”.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 7 năm tù đối với bị can Hữu Bê về hành vi "dâm ô trẻ em" và bồi thường số tiền là 13 triệu đồng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 6/2016 - 9/2016, Hữu Bê đã nhiều lần dụ dỗ, thực hiện hành vi dâm ô với bé gái.

Gia đình bé gái đã gửi đơn tố cáo đến Công an tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau lại ra quyết định không khởi tố vụ án. Ngay sau khi nhận được quyết định bé gái đã tự vẫn.

Tháng 4/2017, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ Công an, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu khẩn trương điều tra vụ án này.

Tháng 9/2017, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hữu Bê để điều tra hành vi dâm ô trẻ em.

vu dam o khien be 13 tuoi tu tu bi cao linh 7 nam tu VKS đề nghị Phạm Công Danh 20 năm tù, Trầm Bê đến 6 năm tù

VKSND đề nghị xử phạt bị cáo Phạm Công Danh 20 năm tù, tổng hình phạt phúc thẩm hình sự ở phiên tòa trước là ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.