Vụ giáo viên cầm dép đánh học sinh: Trường bị đình chỉ, trẻ được bố trí học ở đâu?

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng cho hay, đơn vị này sẽ trình UBND quận phương án hỗ trợ phụ huynh học sinh tìm chỗ gửi trẻ trong thời gian cơ sở mầm non Sen Vàng bị đình chỉ.
 
vu giao vien cam dep danh hoc sinh truong bi dinh chi tre duoc bo tri hoc o dau Phụ huynh bé bị bạo hành ở Mầm non Sen Vàng vẫn chưa hết sốc

Chị Nguyễn Thị Hoài Sương, mẹ cháu bé bị bạo hành ở trường mầm non Sen Vàng cho biết, chị vô cùng sốc và bàng ...

Trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Thu Hà – Phó Trưởng phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, sau khi cơ sở mầm non Sen Vàng bị tạm đình chỉ hoạt động để cơ quan điều tra Công an quận vào cuộc vụ trẻ bị bạo hành, nhiều phụ huynh có con học ở đây lo lắng không biết gửi trẻ ở đâu.

vu giao vien cam dep danh hoc sinh truong bi dinh chi tre duoc bo tri hoc o dau
Cơ sở mầm non Sen Vàng, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng - nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Đình Tuệ).

“Về vấn đề này, lãnh đạo phòng đã có phương án trình lên UBND quận để hỗ trợ phụ huynh học sinh gửi con. Phụ huynh hoàn toàn có thể gửi con ở các cơ sở mầm non tư thục khác trên địa bàn phường. Nếu có nhu cầu gửi ở các trường mầm non công lập, quận cũng sẽ tạo điều kiện nếu trường đó còn chỉ tiêu”, bà Hà cho biết thêm.

vu giao vien cam dep danh hoc sinh truong bi dinh chi tre duoc bo tri hoc o dau Vụ giáo viên mầm non dùng dép đánh vào đầu trẻ: Ai là người quay clip?

Chủ cơ sở mầm non Sen Vàng (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) cho biết, người quay clip giáo viên mầm ...

Cũng theo đại diện Phòng GD&ĐT, việc ưu tiên bố trí chỗ gửi trẻ cho các cháu học tại cơ sở mầm non Sen Vàng sẽ là ưu tiên hàng đầu. Với 73 cháu học ở 5 lớp học càng phải có chỗ cho các cháu đi học. Đồng thời sẽ thông tin công khai tới các cơ quan báo chí và phụ huynh về kết luận của sự việc lần này để phụ huynh an tâm hơn.

vu giao vien cam dep danh hoc sinh truong bi dinh chi tre duoc bo tri hoc o dau
Hình ảnh phản giáo dục về việc cô giáo mầm non bạo hành trẻ (Ảnh cắt từ clip).

Đồng thời, lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận trình UBND quận thành lập tổ công tác để kiểm tra cơ sở giáo dục lớp mầm non tư thục Sen Vàng về các điều kiện hoạt động như: cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giáo viên và nhân viên.

“Sau khi có kết luận của cơ quan điều tra làm rõ tính chất, hành vi vi phạm của các cá nhân có liên quan, Phòng GD&ĐT quận, UBND phường Minh Khai sẽ báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND quận, Sở GD&ĐT Hà Nội để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật”, bà Hà cho biết thêm.

vu giao vien cam dep danh hoc sinh truong bi dinh chi tre duoc bo tri hoc o dau
Từ sáng 6/2, cơ sở mầm non Sen Vàng đã bị đình chỉ hoạt động và đóng cửa không nhận trẻ (Ảnh: Đình Tuệ).

Thông tin tới phóng viên, ông Đặng Xuân Hải – Phó chủ tịch UBND phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) cho biết: “Trong sáng 6/2, phường đã mời bà Vũ Thị Tân - đại diện cơ sở mầm non Sen Vàng cùng với các bên liên quan lên làm việc. Tại buổi làm việc, chủ cơ sở thừa nhận do quản lý giáo viên chưa tốt nên mới để xảy ra hành động phản giáo dục trên. Bà Tân cũng cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chính quyền địa phương và Phòng GD&ĐT quận để giải quyết vụ việc”.

Bên cạnh đó, ông Hải cũng cho hay, do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, UBND phường Minh Khai đã chỉ đạo Công an phường khẩn trương phối hợp với đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hai Bà Trưng để tiến hành các thủ tục xác minh, điều tra làm rõ các hành vi vi phạm về lĩnh vực giáo dục, chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

vu giao vien cam dep danh hoc sinh truong bi dinh chi tre duoc bo tri hoc o dau Giáo viên mầm non dùng dép tổ ong đánh vào đầu trẻ

Lãnh đạo Công an phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) xác nhận, đơn vị này đang khẩn trương vào cuộc điều ...

Cũng trong ngày 6/2, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đều ra chỉ đạo Sở GD&ĐT Hà Nội phải nhanh chóng vào cuộc, kiểm tra thông tin và báo cáo đầy đủ sự việc trẻ bị bạo hành ở cơ sở mầm non Sen Vàng, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng.

Trước đó, vào ngày 5/2, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một số giáo viên được cho là ở cơ sở mầm non Sen Vàng có hành vi quát mắng, túm tóc, véo tai, dùng dép tổ ong đánh vào đầu trẻ khiến dư luận vô cùng bức xúc. Nhận được thông tin, lãnh đạo phường Minh Khai, Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng đã vào cuộc xác minh và yêu cầu chủ cơ sở này cùng các cá nhân liên quan lên trụ sở để làm rõ vụ việc nghiêm trọng này.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.