Vụ nhóm cựu công an 'ăn chặn' kỳ nam trên 4,4 tỉ đồng vẫn chưa có hồi kết

Vụ án một số công an huyện Khánh Sơn thu giữ trái phép kỳ nam của các phu trầm, đem bán chia nhau với số tiền hơn 4,4 tỉ đồng từ năm 2012 vẫn chưa có hồi kết do TAND cấp cao tuyên hủy án điều tra lại.
vu nhom cong an an chan ky nam tren 44 ty dong chua co hoi ket Huyện 'không biết' trưởng công an xã bắn chủ tịch xã từng bị phạt tù
vu nhom cong an an chan ky nam tren 44 ty dong chua co hoi ket Trưởng công an nổ 10 phát súng ở uỷ ban xã là người có án tù treo

Sáng 21/11, tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thành Trung (SN 1967, nguyên Trưởng Công an huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa) trong vụ án các công an huyện Khánh Sơn thu giữ trái phép trầm kỳ của các phu trầm, đem bán chia nhau với số tiền hơn 4,4 tỉ đồng.

Theo bản án sơ thẩm lần 2 của TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên ngày 17/8/2015, bị cáo Nguyễn Thành Trung bị phạt 9 năm tù vì tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

vu nhom cong an an chan ky nam tren 44 ty dong chua co hoi ket
Bị cáo Nguyễn Thành Trung. Ảnh: Khải An

Bị cáo Nguyễn Hồng Hà (nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông) và bị cáo Vũ Anh Trung (nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường) lãnh án 5 năm 6 tháng; Trần Lệ Kiên (nguyên Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự - hỗ trợ tư pháp) lãnh án 5 năm tù cùng vì tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị cáo Luân Văn Nam (ngụ thị trấn Tô Hạp, Khánh Sơn) với vai trò đồng phạm, bị phạt tù 2 năm 6 tháng tù. Các bị cáo kể trên không kháng cáo đã thi hành án.

Vào tháng 9/2012, lợi dụng chỉ đạo chấn chỉnh việc đào trầm kỳ trái phép tại núi Gộp Nga, xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa, nhóm công an trên đã thu giữ của phu trầm 2 cục kỳ nam và đem đi tiêu thụ.

Bị cáo Nguyễn Thành Trung (khi đó là Phó trưởng trại tạm giam công an tỉnh Khánh Hòa, nguyên Trưởng công an huyện Khánh Sơn) đã liên lạc, gặp gỡ với các bị cáo nói trên vào tối 27/9/2012 tại một quán cà phê ở thị trấn Tô Hạp huyện Khánh Sơn để bàn bạc tỷ lệ ăn chia và đem đi bán sau đó với giá trị khoảng 4,1 tỷ đồng.

Vài ngày sau, Nguyễn Thành Trung gặp nhóm Luân Văn Nam lấy cục kỳ nam thứ 2 đem đi tiêu thụ với giá trị 350 triệu đồng.

vu nhom cong an an chan ky nam tren 44 ty dong chua co hoi ket Vụ nổ súng bắn đạn cao su ở Nghệ An: Mời chủ tịch xã lên làm việc

Sáng 14/11, ông Nguyễn Đình Thanh, CT UBND xã Nghi Quang được Công an huyện Nghi Lộc, mời lên làm việc liên quan đến vụ ...

Tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay, bị cáo Trung kháng cáo 2 nội dung là bị oan, không cấu thành tội danh và có bằng chứng ngoại phạm. Bị cáo Trung cho rằng không có vật chứng vụ án, không xác định trầm hương, kỳ nam hay rể cây.

Bị cáo Trung cho biết, vào tối 27/9/2012, anh có mặt ở TP Cam Ranh, Khánh Hòa ăn nhậu cùng 5 người bạn (là nhân chứng) từ 18 giờ 30 đến gần 23 giờ; không hề gặp gỡ để bàn bạc việc ăn chia tiền bán trầm kỳ.

Tuy nhiên, HĐXX bác bỏ bằng chứng ngoại phạm này vì có 3 nhân chứng xác nhận khoảng 18h30 đến 22h, Thành Trung không có mặt tại quán nhậu ở TP Cam Ranh.

Các bị cáo Anh Trung, Hồng Hà, Lệ Kiên và lời khai của một số nhân chứng là phu trầm cho biết Thành Trung có mặt tại Khánh Sơn đưa ra tỷ lệ ăn chia tiền bán kỳ nam.

Về kháng cáo kêu oan, HĐXX cho rằng hành vi của Nguyễn Thành Trung không cấu thành tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” mà phải truy tố tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” với vai trò đồng phạm. Tuy nhiên, tội danh này có khung hình sự cao hơn tội danh “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” nên cần hủy án điều tra lại.

chọn
Cận cảnh khu đô thị hơn 3.113 tỷ đang mời đầu tư ở Đông Hội và Mai Lâm, Đông Anh
Hà Nội đang mời đầu tư dự án Xây dựng Khu đô thị mới G13 tại các xã Đông Hội và Mai Lâm, huyện Đông Anh với tổng chi phí thực hiện 3.113 tỷ đồng.