Vụ nổ súng vào đầu tài xế taxi tại Tuyên Quang: Chân dung nghi phạm Hà Phúc Đạt

Sau khi gây án và lẩn trốn, Hà Phúc Đạt - nghi phạm bắn tài xế cướp xe taxi ở Tuyên Quang đã đến trụ sở công an để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Ngày 21/3, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Chiêm Hoá bắt giữ đối tượng Hà Phúc Đạt (26 tuổi, trú xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang).

Đạt là nghi phạm đã nổ súng bắn vào đầu tài xế Nguyễn Lý Hoàng (29 tuổi, trú thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hoá) sau đó cướp xe ô tô của nạn nhân.

Vụ nổ súng vào đầu tài xế taxi tại Tuyên Quang: Chân dung nghi phạm Hà Phúc Đạt  - Ảnh 1.

Đối tượng Hà Phúc Đạt đến cơ quan công an đầu thú khai nhận hành vi.

Sau khi gây án và bỏ trốn đối tượng Hà Phúc Đạt đã đến trụ sở công an đầu thú và bị bắt ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, Đạt khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Cụ thể, theo lời khai của nghi phạm này, rạng sáng ngày 19/3 Đạt thuê anh Hoàng chở mình từ Bắc Kạn về Tuyên Quang. Khi đi đến địa phận đèo Kéo Mác (xã Yên Lập, huyện Chiêm Hoá), thấy đường vắng nên đối tượng đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.

Đạt yêu cầu anh Hoàng dừng xe rồi bất ngờ nổ 2 phát súng vào đầu nam tài xế từ phía sau. Bị bắn quá bất ngờ anh Hoàng mở cửa xe bỏ chạy và gọi điện báo cho người thân.

Nạn nhân sau đó được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Chiêm Hóa trong tình trạng viên đạn găm vào vùng xương đầu.

Sau khi gây án và rượt đuổi nạn nhận không được, Đạt lái xe rời khỏi hiện trường khoảng 20km bỏ lại thôn Minh An rồi lẩn trốn. 

Hơn một ngày gây án đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Chia sẻ thêm về đối tượng Hà Phúc Đạt, Chủ tịch UBND xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đạt là công nhân đang sinh sống trên địa bàn xã Xuân Quang. Trong thời gian sinh sống tại địa phương, Đạt là người bình thường, không có biểu hiện ăn chơi, đua đòi hay phá phách, chưa từng có tiền án, tiền sự gì.

 "Tôi vô cùng bất ngờ khi nhận được tin báo Hà Phúc Đạt chính là hung thủ trong vụ nổ súng cướp taxi mới xảy ra trên địa bàn huyện Chiêm Hóa", vị chủ tịch xã cho hay.

Được biết, đối tượng Hà Phúc Đạt mới lập gia đình vào cuối năm 2018, bố Đạt làm nghề nông, mẹ Đạt làm y sĩ tại trạm Y tế xã. Nam Thanh niên này cũng đã làm nghề lái xe taxi được vài năm nay.

Vụ việc vẫn tiếp tục được công an tỉnh Tuyên Quang điều tra làm rõ.

Bất ngờ về nghề nghiệp của nghi phạm nổ súng vào đầu tài xế taxi ở Tuyên Quang: Cũng là lái xe taxiBất ngờ về nghề nghiệp của nghi phạm nổ súng vào đầu tài xế taxi ở Tuyên Quang: Cũng là lái xe taxi Vụ nổ súng cướp taxi lúc rạng sáng tại Tuyên Quang: Tài xế đã thoát chết thế nào sau khi bị bắn 2 phát vào đầu?Vụ nổ súng cướp taxi lúc rạng sáng tại Tuyên Quang: Tài xế đã thoát chết thế nào sau khi bị bắn 2 phát vào đầu? Tuyên Quang: Tài xế taxi may mắn thoát chết sau khi bị cướp bắn, nhập viện với viên đạn trong đầuTuyên Quang: Tài xế taxi may mắn thoát chết sau khi bị cướp bắn, nhập viện với viên đạn trong đầu
chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.