Vụ tai nạn 13 người tử vong ở Quảng Nam: Nhiều nạn nhân có quan hệ họ hàng với nhau

Xe ô tô chở gia đình chú rể từ Quảng Trị vào rước dâu tại Bình Định thì xảy ra va chạm với xe container khiến 13 người thiệt mạng tại Quảng Nam.

Lúc 8h30 sáng 30/7, trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, đại diện UBND huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đang phối hợp cùng chính quyền tỉnh Quảng Nam lo vụ tai nạn xảy ra khiến ít nhất 13 người ở xã Hải Sơn (huyện Hải Lăng) tử vong.

Thông tin ban đầu, 17 nạn nhân là họ hàng của nhau (có 13 người đã tử vong, 4 người đang cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng).

vu tai nan 13 nguoi tu vong o quang nam cac nan nhan co quan he ho hang voi nhau
Hiện trường vụ tai nạn tại Quảng Nam (Ảnh: Văn Luận)

Thông tin cụ thể như sau, các nạn nhân gồm: Ngô Thị Bê; Nguyễn Khắc Long, Nguyễn Khắc Nhung (con bà Bê); Nguyễn Trúc Nhân; Nguyễn Thư Kỳ; Đặng Xuân Phóng; Nguyễn Thị Kim Anh; Đặng Xuân Tiến; Nguyễn Khắc Quyền; Nguyễn Thị Gái; Nguyễn Khắc Mãn; Nguyễn Khắc Cát; Nguyễn Thị Tiến; Võ Sĩ Tiến; Nguyễn Khắc Bình; Nguyễn Khắc Mỹ (cùng ngụ xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) và 1 lái xe tên Cương (ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Chính quyền huyện Hải Lăng hỗ trợ ban đầu cho mỗi nạn nhân tử vong 3 triệu đồng; người bị thương 2 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 2h15 phút sáng 30/7, xe ô tô mang biển số 75B-000.52 chạy hướng Quảng Trị đi Bình Định, khi đến thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đã xảy ra va chạm với xe container đi chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 10 người chết tại chỗ, 3 người chết trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

vu tai nan 13 nguoi tu vong o quang nam cac nan nhan co quan he ho hang voi nhau Chú rể và 12 người đi rước dâu tử vong khi xe khách đâm xe container ở Quảng Nam

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra lúc 2h30 sáng nay tại địa phận thôn Uất, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn khiến 13 ...

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.