Vượt hơn 1.100km mua ma túy về sử dụng, bán kiếm lời

Hường và Khoa bắt xe khách từ Lâm Đồng ra Nghệ An, sau đó ngược lên huyện Quế Phong mua ma túy về sử dụng và bán kiếm lời.

Ngày 27/4, UBND huyện Quỳ Châu tổ chức trao thưởng cho Ban chuyên án 419MT vì có thành tích trong việc bắt giữ 2 đối tượng, thu 1 bánh heroin, 1kg ma túy dạng đá.

Vượt hơn 1.100km mua ma túy về sử dụng, bán kiếm lời - Ảnh 1.

UBND huyện Quỳ Châu trao thưởng cho Ban chuyên án. (Ảnh: Kế Kiên).

Trước đó, Công an huyện Quỳ Châu phát hiện đối tượng Thân Đức Hường (SN 1982, trú tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) là người nghiện ma túy thường xuyên lên Quế Phong để mua ma túy. Công an Cuyện Quỳ Châu lập chuyên án 419MT để đấu tranh triệt phá.

Ngày 25/4/2019, nhận được thông tin, Hường cùng một đối tượng nữa đi xe khách từ Lâm Đồng vào Nghệ An có nhiều khả năng sẽ thực hiện giao dịch mua bán ma túy tại Quế Phong, ban chuyên án bố trí lực lượng theo dõi.

Rạng sáng 26/4/2019, Hường cùng đồng bọn xuống xe tại xã Yên Lý (Diễn Châu), sau đó bắt xe taxi lên huyện Quế Phong để mua bán ma túy.

Đến khoảng 20h cùng ngày, Hường cùng đồng bọn đi taxi đến tại thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu thì bị cảnh sát khống chế bắt quả tang cùng tang vật là 1 bánh heroin, 1kg ma túy dạng đá va 2 gói hồng phiến.

Vượt hơn 1.100km mua ma túy về sử dụng, bán kiếm lời - Ảnh 2.

Đối tượng Thân Đức Hường cùng tang vật. (Ảnh: Sỹ Hiệp).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng đi cùng Hường khai tên là Trần Văn Khoa (SN 1974, trú tại Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Khoa là người nghiện ma túy, cư trú không ổn định, thường xuyên di cư trú, làm ăn tự do tại Lâm Đồng. Số ma túy thu được nói trên là của Hường và Khoa mua về để sử dụng và buôn bán kiếm lời.


chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.