Yeah1 quyết đấu với Facebook, Google, đầu tư 100 tỉ đồng vào Appnews để thu 2 tỉ USD từ quảng cáo

Yeah1 ra mắt Appnews - nền tảng tạo ứng dụng giành cho báo chí để giải quyết bài toán chảy máu nguồn thu khổng lồ từ quảng cáo trực tuyến khi thị phần đang rơi vào tay các ông lớn như Facebook, Google.

Tương lai người dùng sẽ phải trả tiền để đọc báo?

Tập đoàn Yeah1 hôm nay (26/12) đã trình làng Appnews - nền tảng tạo ứng dụng dành riêng cho các cơ quan báo và tạp chí điện tử. 

Theo Yeah1, Appnews sẽ cung cấp các giải pháp thiết thực theo đơn đặt hàng của các cơ quan báo chí, với nhiều công cụ được tích hợp sẵn như quản trị người dùng, quảng cáo, hệ thống CMS tự động tối ưu cùng ngân hàng giao diện phong phú.

“Khi tham gia vào hệ sinh thái Appnews Việt Nam, các cơ quan báo, tạp chí điện tử có thể đăng tải và quản lí nội dung dễ dàng, linh hoạt. Người đọc chỉ cần tải ứng dụng của một báo là có thể xem được tin tức của tất cả các báo trên hệ thống”, ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Chủ tịch Yeah1 chia sẻ. 

Quyết đấu với Facebook, Google, Yeah1 đầu tư 100 tỉ đồng với tham vọng thu về 2 tỉ USD/năm từ quảng cáo - Ảnh 1.

Yeah1 đã ra mắt Appnews - nền tảng tạo ứng dụng giành cho báo chí để giải quyết bài toán chảy máu nguồn thu khổng lồ từ quảng cáo trực tuyến. (Ảnh: Thiên Trường)

Với cách làm này, Yeah1 cho rằng các đơn vị báo chí có thể chia sẻ lượng người đọc chung của nhau, từ đó phát huy thế mạnh thông tin và cùng khai thác quảng cáo, tăng doanh thu trên nền tảng điện thoại. 

Appnews ra đời trong bối cảnh báo chí đang đứng trước nhiều thách thức, đặc biệt là việc suy giảm nguồn thu từ việc phát hành báo in giảm mạnh. Thị phần quảng cáo trực tuyến ở Việt Nam đang rơi vào tay các ông lớn như Facebook, Google,…

Theo ông Nhượng Tống, báo chí Việt Nam đã trải qua giai đoạn tích luỹ lượng người đọc trung thành. Tuy nhiên, có một sự vô lí là mấy chục triệu người dùng đọc báo hàng ngày nhưng lại không trả một đồng phí nào. Do đó, đây là thời điểm báo chí sẽ phải trải qua giai đoạn thứ hai, đó là buộc người đọc phải trả tiền nếu muốn đọc báo mỗi ngày. 

Hiện đang có khoảng 200 cơ quan báo chí hoạt động, với 40 triệu người dùng thường xuyên, nếu mỗi người trả mức phí 3.000 đồng/ngày thì theo ước tính của Yeah1, mỗi năm báo chí Việt Nam sẽ thu về khoảng 2 tỉ USD, tức mỗi cơ quan báo, tạp chí điện tử sẽ được trả khoảng 9,5 triệu USD/năm. 

Yeah1 đã  đầu tư 100 tỉ đồng vào thương vụ nền tảng số Appnews dành cho báo chí, và cam kết trong vòng 18 tháng sẽ mang lại doanh thu 1 tỉ USD.

Việt Nam đang thất thu thuế từ Facebook, Google

Quyết đấu với Facebook, Google, Yeah1 đầu tư 100 tỉ đồng với tham vọng thu về 2 tỉ USD/năm từ quảng cáo - Ảnh 2.

Facebook, Google là hai website có lượng người dùng truy cập nhiều nhất Việt Nam. (Thống kê: SimilarWeb).

Theo báo cáo mới nhất của SimilarWeb, Facebook và Google đang chia nhau hai vị trí dẫn đầu top các website được truy cập nhiều nhất tại Việt Nam. 

Cũng theo báo cáo này, hiện tại ở Việt Nam có khoảng 60 triệu tài khoản Facebook hoạt động thường xuyên, xếp thứ 6 thế giới. Alexa đưa ra số liệu chi tiết hơn với gần 400 triệu lượt truy cập mỗi tháng vào Google, và hơn 350 triệu lượt đối với Facebook. Thời gian ở lại trang mỗi lần truy cập của hai web này lần lượt là 12 và 25 phút, lớn nhất trong tất cả các website hiện có. 

Được biết, nguồn thu của hai nền tảng này lại chủ yếu đến từ các dịch vụ quảng cáo, điều này đồng nghĩa với việc càng có nhiều người truy cập thì doanh thu quảng cáo sẽ càng tăng lên. Theo những dự đoán từ Công ty nghiên cứu thị trường ANTS, năm 2018, mức độ chi tiêu cho quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam khoảng đạt 550 triệu USD.

Trong khi đó, Google và Facebook chiếm khoảng 66,7% thị phần, tương đương 387,1 triệu USD. Cụ thể, Facebook kiếm được khoảng 235 triệu USD, Google khoảng 152,1 triệu USD từ các hợp đồng quảng cáo tại Việt Nam.

Dự đoán trong năm 2019, con số này sẽ còn tăng lên. Cụ thể, Facebook sẽ chiếm khoảng 275 triệu USD, Google chiếm 174,9 triệu USD trong "miếng bánh" quảng cáo trị giá 648 triệu USD, tức khoảng 2/3 giá trị thị trường.

Làm một phép chuyển đổi đơn giản, dễ thấy mỗi năm cả Facebook và Google đều bỏ túi gần 9.000 tỉ đồng ở Việt Nam. Lượng khách hàng đáng mơ ước, doanh thu khủng, Facebook và Google đang hoạt động với tư cách là những doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc thu thuế đối với hai nền tảng này hiện đang còn rất nhiều rào cản, dẫn tới việc thất thu thuế.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.