Đại dịch Covid-19 làm gia tăng nhu cầu sử dụng các ứng dụng gọi hội nghị trực tuyến toàn cầu cho mục đích công việc và giải trí. Không bỏ lỡ cơ hội béo bở, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tham gia cuộc đua công nghệ, tranh giành thị phần mới này.
Những bê bối gần đây khiến Zoom không còn là ứng dụng đảm bảo sự an toàn cho người sử dụng. Những công cụ dưới đây sẽ là sự thay thế tốt nhất cho tiêu chí bảo mật hàng đầu khi nhu cầu làm việc tại nhà tăng cao mùa dịch Covid-19.
Khoảng 500.000 tài khoản Zoom bị hack và trở thành hàng hóa được rao bán trên chợ đen và các diễn đàn tin tặc. Người mua có thể nhận 1.000 ID và mật khẩu chỉ với mức giá của 1 bát phở.
Hơn 500.000 tài khoản ứng dụng Zoom bị lộ thông tin cá nhân người sử dụng, khiến cơ quan chức năng phải đưa ra khuyến cáo cân nhắc hoặc không nên sử dụng để đảm bảo an toàn.
Chính phủ Singapore đã cấm các giáo viên sử dụng phần mềm họp hội nghị trực tuyến Zoom, sau khi các "sự cố rất nghiêm trọng" đã xảy ra chỉ trong tuần đầu thực hiện dạy học trực tuyến. Singapore đã trải qua một tuần ban bố lệnh phong tỏa đối phó với đại dịch Covid-19.
Ứng dụng Zoom nổi lên như một người hùng khi là giải pháp trực tuyến tốt nhất hiện nay. Nhưng điều đó cũng khiến công cụ này bộc lộ khả năng bảo mật yếu kém của mình, khiến một số quốc gia, vùng lãnh thổ và doanh nghiệp chặn ứng dụng này.
Một ứng dụng nguy hiểm vừa được phát hiện về việc chia sẻ dữ liệu người dùng với Facebook. Mức độ còn cao hơn khi thậm chí khi người dùng không xài hoặc không có tài khoản Facebook.
Trong tháng 9, Đà Nẵng định giá đất một phần Cocobay, Sun Group ghi nhớ đầu tư khu du lịch 1.000 ha ở Cao Bằng, T&T đề xuất làm 2 hai khu đô thị ở ngoại thành Hà Nội, loạt dự án nghìn tỷ của Đất Xanh, Him Lam, Sông Hồng Thủ Đô... được khởi công.