'1 lít xăng có đến hơn 5 Bộ ngành cùng quản lí'

Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa cho rằng, với 1 lít xăng dầu có đến hơn 5 Bộ ngành cùng quản lí với những qui định khác nhau đã gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp.
1 lít xăng có đến hơn 5 Bộ ngành cùng quản lí - Ảnh 1.

1 lít xăng chịu sự quản lí của nhiều bộ ngành.

Trong kiến nghị gửi lên Chính phủ, cử tri cho biết, theo phản ánh của cử tri đại diện Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, lĩnh vực xăng dầu thuộc chức năng quản nhà nước của Bộ Công Thương, nhưng do tính chất đặc thù nên có nhiều Bộ ngành cùng quản như: Bộ Công an, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và môi trường, Tài chính...

"Như vậy, với 1 lít xăng dầu có đến hơn 5 Bộ ngành cùng quản với những qui định khác nhau đã gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp. Trong khi đó, theo Nghị quiết 19/2018/NQ-CP thì qui định “xóa bỏ căn bản tình trạng một mặt hàng chịu sự quản , kiểm tra chuyên ngành của nhiều hơn một cơ quan”, cử tri cho biết.

Trả lời về vấn đề này, Bộ Công Thương cho biết, căn cứ theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu đã qui định trách nhiệm của các Bộ Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường,... trong việc quản kinh doanh xăng dầu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng Bộ, ngành và mục tiêu quản của Chính phủ đối với kinh doanh mặt hàng xăng dầu.

Cũng theo Bộ Công Thương, theo qui định của pháp luật về Hải quan và pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Bộ Công Thương không thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với sản phẩm xăng dầu.

"Do đó, sản phẩm xăng dầu không thuộc đối tượng “Cắt giảm danh mục hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành” của Bộ Công Thương theo Nghị quiết 19 của Chính phủ", Bộ Công Thương cho biết.

Cũng liên quan tới điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu, cử tri kiến nghị, để cắt giảm điều kiện trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, Chính phủ đã ban hành một số Nghị định và văn bản, trong đó có bỏ điều kiện khi đầu tư trạm kinh doanh xăng dầu không theo qui hoạch ngành.

Tuy nhiên, hiện nay các doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung hoặc đầu tư mới trạm kinh doanh xăng dầu đang gặp khó khăn do qui hoạch các địa phương, các ngành chưa đồng bộ và chưa điều chỉnh theo Luật Qui hoạch mới ban hành. Do đó, cử tri kiến nghị Chính phủ sớm xem xét có giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phản hồi lại thông tin trên, Bộ Công Thương cho biết, theo Nghị định số 08/2018/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản nhà nước của Bộ Công Thương, không đưa nội dung về qui hoạch là đối tượng điều chỉnh của Nghị định về Quản kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các qui định về qui hoạch cửa hàng xăng dầu, trong đó không xem xét điều kiện về địa điểm phải phù hợp với qui hoạch đã được cấp có thẩm quiền phê duyệt.

Thay vào đó, việc xem xét đầu tư và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện theo các tiêu chuẩn, qui chuẩn thuật hiện hành và các qui định khác có liên quan về quản và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường...

"Bộ Công Thương đang tiến hành xây dựng Tiêu chuẩn, qui chuẩn thuật quốc gia về cửa hàng xăng dầu thống nhất trong cả nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung, lĩnh vực kinh doanh xăng dầu nói riêng", Bộ Công Thương cho hay.


chọn
Diện mạo Khu đô thị Phú Mỹ An gần Aeon Mall Huế sau hơn chục năm đầu tư
Khu đô thị Phú Mỹ An có quy mô hơn 16 ha, nằm tại khu A - đô thị mới An Vân Dương và được đầu tư bởi Aninvest từ năm 2013. Đây là một trong 6 dự án nằm trong diện thanh tra vừa qua của TP Huế liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa.