11 người chết do nắng nóng ở Nhật Bản

Tính đến sáng ngày 22/7, đã có 11 người Nhật Bản chết do nắng nóng. Số người nhập viện do sốc nhiệt ở Nhật tăng nhanh.

8h sáng nay (giờ Nhật Bản), hầu hết ở các khu vực Đông và Tây Nhật Bản, nhiệt độ đã ở mức 32-35 độ C. Dự kiến buổi trưa và đầu giờ chiều ở mức trên 38 độ C.

Trong những ngày tới nhiệt độ vẫn duy trì ở mức trên 36-38 độ. Chưa có dấu hiệu của những cơn mưa.

11 nguoi chet do nang nong o nhat ban

Nắng nóng ở Nhật Bản. (Ảnh: Sputnik)

Do nhiệt độ cao, một số trường học cho học sinh nghỉ hè sớm hơn dự định.

Trong khi đó, tại các địa phương số người chết do sốc nhiệt và nhập viện càng ngày càng tăng.

Trưa ngày 21/7, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của một người đàn ông (78 tuổi) và một phụ nữ (74 tuổi) trong một căn hộ tại quận Itabashi, Tokyo.

Trong phòng có điều hòa nhưng trong tình trạng tắt.

Lúc phát hiện nhiệt độ ở trong phòng rất cao. Bước đầu cảnh sát cho rằng nguyên nhân tử vong do bị sốc nhiệt.

Tại các tỉnh Gifu,Aichi, hai cụ già (gần 90 tuổi) đã bị ngã trong khi đi làm đồng. Hai cụ đã bị chết trong khi được đưa đến bệnh viện.

Tại các tỉnh Hyogo, Ehime… mỗi tỉnh có một người chết do sốc nhiệt trong khi đi làm đồng.

Hầu hết những người chết do sốc nhiệt trong đợt nắng nóng này là người già. Chính quyền các địa phương cũng khuyến cáo rằng nên bật điều hòa khi ở nhà và tránh đi làm đồng lúc nhiệt độ tăng cao.

11 nguoi chet do nang nong o nhat ban Nhật Bản bắt một cựu Cục trưởng vì tác động nâng điểm cho con trai

Cảnh sát Nhật Bản vừa bắt cựu Cục trưởng Cục Chính sách khoa học và học thuật của Bộ Giáo dục và Khoa học nước ...

11 nguoi chet do nang nong o nhat ban Nhật Bản: Vợ đi làm, chồng nội trợ

Ở một đất nước mà đàn ông luôn được coi là trụ cột trong gia đình như Nhật Bản thì giờ đây xu hướng này ...

11 nguoi chet do nang nong o nhat ban Thành phố Nhật thiếu ninja biểu diễn dù trả lương đến 85.000 USD

Iga, thành phố được cho là một trong những cái nôi của văn hóa ninja tại Nhật, đang đối mặt với việc thiếu hụt người ...

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.