13 căn nhà ở An Giang cháy nghi do đốt đồng

Trưa 29/3, lửa bất ngờ bùng lên trong dãy nhà bằng gỗ, lợp tôn ở ấp An Thịnh, thị trấn An Phú, huyện An Phú (An Giang). Trời nắng gắt, gió mạnh khiến đám cháy bùng phát dữ dội lan sang các căn khác.
13 căn nhà ở An Giang cháy nghi do đốt đồng - Ảnh 1.

Hiện trường hoả hoạn chiều 29/3. Ảnh: An Phú.

Trưa 29/3, lửa bất ngờ bùng lên trong dãy nhà bằng gỗ, lợp tôn ở ấp An Thịnh, thị trấn An Phú, huyện An Phú (An Giang). Trời nắng gắt, gió mạnh khiến đám cháy bùng phát dữ dội lan sang các căn khác.

Công an huy động 4 xe chữa cháy, máy bơm chuyên dụng cùng hàng trăm chiến sĩ phối hợp người dân dập lửa. Hai giờ sau lửa được khống chế. Tuy nhiên, 10 nhà dân đã bị thiêu rụi, 3 căn khác cháy một phần. Ước tính thiệt hại hơn một tỷ đồng.

Nguyên nhân cháy đang được điều tra, song lực lượng chức năng nghi ngờ một người dân đã đốt rơm ngoài đồng, gió thổi tàn lửa bay vào khu dân cư gây hoả hoạn.

Lãnh đạo huyện An Phú cho biết, các gia đình gặp hoả hoạn thuộc diện khó khăn, chính quyền địa phương đã hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm đồng thời bố trí nơi ở tạm cho họ.

chọn
GS Đặng Hùng Võ: Mức tiền chuyển đổi đất nông nghiệp sang thổ cư vẫn lớn dù được giảm 50 - 70%
Từ 2026, người dân sẽ nộp 30 - 50% chênh lệch khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở trong hạn mức. Tuy nhiên theo chuyên gia, mức chênh này vẫn lớn do giá đất ở được định giá theo thị trường rất cao, trong khi mức định giá đất nông nghiệp lại chưa sát thị trường.