18 siêu thị Auchan đã về tay Saigon Co.op

Saigon Co.op là đơn vị nhận chuyển nhượng 18 siêu thị Auchan, sau khi ông lớn bán lẻ Pháp này tuyên bố tháo chạy khỏi Việt Nam hồi giữa tháng 5. Giá trị thương vụ không được tiết lộ.

Saigon Co.op chỉ tiếp quản Auchan đến Tết Nguyên đán 2020?

Tuy nhiên, phía Saigon Co.op cho biết đây không phải là thương vụ mua bán mà chỉ là thỏa thuận hợp tác. Saigon Co.op sẽ tiếp quản thương hiệu Auchan tại Việt Nam từ nay đến Tết Nguyên đán (đầu năm 2020). Sau thời gian này hai bên cùng bàn thảo lại.

Theo bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, khuya 27/6, đại diện hai nhà bán lẻ Auchan và Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) đã kí kết hợp đồng chuyển giao sau một thời gian đàm phán, thảo luận.

Như vậy, 18 siêu thị Auchan (15 siêu thị đã đóng và 3 siêu thị đang hoạt động) đã chính thức về tay Saigon Co.op, sau khoảng một tháng rưỡi nhà bán lẻ Pháp này tuyên bố rút khỏi thị trường Việt Nam, do chưa tìm được hướng kinh doanh phù hợp, tạo ra lợi nhuận.

img5335-1558415601084151258469-15589349378861812983763-crop-15589349453862043066448

18 siêu thị Pháp Auchan đã chính thức về tay Saigon Co.op. (Ảnh: Phúc Minh).

Ngoài việc nhận chuyển giao 18 mặt bằng kinh doanh của Auchan, Saigon Co.op còn tiếp nhận hoạt động trên nền tảng thương mại điện tử và mua sắm trực tuyến của Auchan. 

Về 15 mặt bằng kinh doanh của Auchan đã đóng cửa, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op Nguyễn Anh Đức cho biết một số sẽ nhanh chóng sửa chữa, khai trương mới dưới dạng siêu thị Co.opmart, Co.optra… theo các mô hình doanh nghiệp đang kinh doanh, đồng thời, có thể cân nhắc đóng hẳn một số bằng.

Toàn bộ hệ thống, nhân sự, hàng hóa của Auchan tại Việt Nam cũng sẽ được Saigon Co.op tiếp quản. Ngoài ra, khách hàng là thành viên Auchan trước đây sẽ được chuyển đổi sang thành viên của Saigon Co.op nếu có nguyện vọng, nhằm đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Auchan có mặt tại Việt Nam từ năm 2015. Sau 4 năm kinh doanh, giữa tháng 3/2019, đại diện Auchan Việt Nam cho biết công ty mẹ Auchan Retail của Pháp đã có quyết định rút mảng kinh doanh tại Việt Nam, do sau nhiều năm hoạt động nhưng vẫn chịu lỗ và chưa có lợi nhuận.

Năm 2017, doanh thu của Auchan Việt Nam đạt 50 triệu USD và vẫn đang thua lỗ sau 4 năm gia nhập thị trường bán lẻ Việt, dù trước đó, Auchan nhận định bán lẻ Việt Nam là một miếng bánh rất hấp dẫn.

Ngay sau quyết định "tháo chạy", Auchan đã xả hàng tại toàn bộ các siêu thị, chỉ trừ 3 điểm kinh doanh Auchan Crescent Mall, Auchan Era (quận 7) và Auchan Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình), với mức khuyến mãi lên đến 75% giá niêm yết. 

anh-chup-man-hinh-2019-06-08-luc-162044-1559985657033879939163

Thương vụ mua lại Auchan giúp Saigon Co.op tiến đến mục tiêu đạt 1.000 điểm kinh doanh vào cuối năm nay. (Đồ hoạ: Phúc Minh).

Thời điểm đó, nhiều đồn đoán cho rằng Auchan sẽ về tay một "ông lớn" bán lẻ trong nước. Tuy nhiên, đại diện Auchan chưa xác nhận. Vị này cho rằng doanh nghiệp đang trong giai đoạn thương thảo và nhận được sự quan tâm của khá nhiều đơn vị bán lẻ khác.

Cuộc chạy đua chạm 1.000 điểm kinh doanh của Saigon.Co.op

Auchan là nhà bán lẻ châu Âu cuối cùng rời khỏi thị trường bán lẻ Việt Nam. Việc mua lại hệ thống 18 siêu thị Auchan được xem là thương vụ lớn của nhà bán lẻ lâu đời nhất tại thị trường Việt Nam - Saigon Co.op. Thương vụ này cũng đánh dấu lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt Nam tiếp nhận lại một thương hiệu tầm cỡ thế giới.

Trước đó, năm 2015, Saigon Co.op đã để vuột mất cơ hội sở hữu chuỗi siêu thị BigC từ tay nhà bán lẻ Pháp Casino, khi hãng này quyết định rút mảng kinh doanh tại Việt Nam để tập trung cho những thị trường khác.

 Thời điểm đó, rất nhiều nhà bán lẻ như các đại gia ngoại TCC, Central Group (Thái Lan), Aeon (Nhật Bản), Lotte (Hàn Quốc) và doanh nghiệp Việt như Vingroup, Masan Group, Saigon Co.op đã chạy đua vào "cuộc chiến" thâu tóm BigC. Tuy nhiên cuối cùng, chuỗi BigC rơi vào tay Tập đoàn Thái Lan Central Group của gia đình tỉ phú Chirathivat.

Thương vụ không thành, đại diện Saigon Co.op khẳng định việc trả giá mua BigC không thua kém đại gia Thái Lan nhưng cuối cùng vì nhiều lí do nên không đạt được thỏa thuận. Saigon Co.op cũng cho rằng thương vụ mua BicC không thành sẽ giúp doanh nghiệp có thêm kinh nghiệm trong những vụ M&A sắp tới.

Hiện Saigon Co.op có khoảng 700 điểm kinh doanh thuộc đầy đủ các mô hình mà đơn vị này khai thác. 

Trong đó, chuỗi siêu thị Co.opmart có hơn 100 điểm, số còn lại thuộc các thương hiệu cửa hàng thực phẩm Co.op Food, đại siêu thị Co.opXtra, trung tâm thương mại Sense City, cửa hàng tiện lợi Co.op Smiles, Cheers.

Việc mua lại chuỗi 18 siêu thị Auchan giúp Saigon Co.op tiến gần đến mục tiêu chạm mốc 1.000 điểm kinh doanh vào cuối năm nay.

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.