![]() |
PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho biết, toàn ngành đã thực hiện khám, cấp cứu cho 243.126 trường hợp, trong đó có 159.964 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú, 13.402 trường hợp phải chuyển viện; thực hiện 16.939 ca phẫu thuật, trong đó 374 trường hợp phẫu thuật chấn thương sọ não; đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón 22.516 cháu bé chào đời; điều trị khỏi cho xuất viện 109.420 người bệnh; thực hiện 4.984 lượt vận chuyển cấp cứu bằng xe cứu thương của bệnh viện.
Theo báo cáo này, số ca cấp cứu do tai nạn giao thông là 41,054 trường hợp (tăng nhẹ so với 7 ngày Tết Bính Thân 2016 là 40,456 trường hợp). Tổng số ca đến khám, cấp cứu do đánh nhau là 5,675 trường hợp, trong đó có 619 trường hợp xác định nguyên nhân do rượu bia.
Cũng theo Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, ngành Y tế đã ghi nhận 3.199 trường hợp khám rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn và rượu trong dịp Tết. Trong đó 808 trường hợp có nguyên nhân do bia rượu.
Theo Bộ Y tế, trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, ngành y tế đã đảm bảo công tác thường trực khám chữa bệnh, cấp cứu, không để người bệnh đến bệnh viện không có người khám chữa bệnh. Tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ.
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia