4 cách mặc đẹp mà các cô nàng công sở nên 'bỏ túi' ngay

Dưới đây sẽ là những mẹo mặc đẹp mà cô nàng nào cũng cần phải biết để có thể tự tin tỏa sáng trước đối phương ngay tại chốn văn phòng thật ấn tượng.

Để có thể tự tin và tỏa sáng nơi công sở không nhất thiết phải lựa chọn những bộ cánh "đắt xắt ra miếng". Chỉ cần bỏ túi một số lưu ý này thì  việc ghi điểm trong mắt mọi người xung quanh quả thật vô cùng dễ dàng.

Đơn giản đến từng chi tiết

Chắc hẳn ai cũng biết câu "càng đơn giản thì càng đẹp", nhưng đơn giản ở đây không phải là chọn đại một chiếc áo hay một cái quần nào đó rồi mặc đi làm. Đơn giản nhưng phải chỉn chu và thanh lịch.

4 cách mặc đẹp mà các cô nàng công sở nên bỏ túi ngay - Ảnh 1.

Một chiếc sơ mi trắng phối cùng quần culottes và khoác nhẹ bên ngoài một chiếc áo vest. Quá chỉn chu rồi nhỉ!

Thử chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc quần lưng cao độc màu, cũng có thể phối áo sơ mi cùng chân váy xòe, hoặc có thể chọn một chiếc váy liền kín đáo. Không cần phải suy nghĩ và lựa chọn quá nhiều, thế là bạn đã có một outfit đi làm vô cùng trẻ trung và thanh lịch rồi đấy.

Chọn đồ kín đáo, vừa vặn với body để có thể tôn dáng

Các cô nàng nên chọn cho mình những trang phục kín đáo, vừa vặn với vóc người của bản thân. Bạn sẽ thấy thật thoải mái và tự tin khi sải bước giữa đám đông nếu như hôm ấy đi làm bạn diện những trang phục không quá táo bạo. 

4 cách mặc đẹp mà các cô nàng công sở nên bỏ túi ngay - Ảnh 2.

Kiểu váy liền ôm body nhấn eo, vừa kín đáo vừa thanh lịch

Ngoài ra, bạn đừng nên bỏ qua những bí quyết nhỏ khi phối đồ như chọn sơ vin, giày cao gót hay là chọn váy áo có đường nhấn eo để triệt để tôn dáng của bản thân.

Chọn giày tốt, kiểu dáng đơn giản

"Một đôi giày tốt sẽ đưa bạn đến những nơi tuyệt vời" là câu nói nổi tiếng của NTK Christian Dior. Vì vậy, giày dép là một món phụ kiện không thể thiếu và cũng khá quan trọng đối với bản thân mỗi người. Giày dép được xem là một món đồ giúp cho outfit ngày đi làm hôm đó của bạn trở nên hoàn hảo hơn. 

4 cách mặc đẹp mà các cô nàng công sở nên bỏ túi ngay - Ảnh 3.

Đôi giày màu trắng đế thấp sẽ giúp các cô gái của chúng ta dễ phối đồ và di chuyển thật dễ dàng

Đừng chỉ chăm chăm vào nhãn hiệu của nó, mà hãy xem kiểu dáng cũng như màu sắc đôi giày mà bạn thích có phù hợp với set đồ ngày hôm đó bạn chọn không. Cách tốt nhất là hãy chọn một đôi giày có phom dáng cứng cáp, chất lượng tốt, giúp bạn dễ dàng di chuyển khi đi làm.

Những kiểu dáng cơ bản cũng như màu sắc trung tính như: nâu, đen, nude để có thể dễ dàng kết hợp với màu sắc của bộ trang phục bạn đã chọn.

Kiểu tóc và trang điểm

Một mái tóc được chải chuốt gọn gàng sẽ là điểm cộng cho các cô nàng công sở sành điệu và chỉn chu hơn trong mắt đối phương. 

Nếu bạn có xu hướng năng động thì có thể buộc tóc thấp hoặc cao để thể hiện sự "chanh sả". Thả tóc hoặc kẹp một bên tóc bằng chiếc kẹp nhỏ xinh sẽ là sự lựa chọn cho những cô nàng điệu đà, ưa thích sự nhẹ nhàng.

4 cách mặc đẹp mà các cô nàng công sở nên bỏ túi ngay - Ảnh 4.

Trang điểm sương sương rồi thả tóc nhẹ nhàng quyến rũ như này cũng đủ tỏa sáng nơi công sở rồi nhé các chị em

Trang điểm cũng là một phần cần thiết khi bạn đi làm đấy nhé! 

Không cần phải "họa" mặt thật đậm, trau chuốt đến từng chi tiết như khi bạn đi dự tiệc. Chỉ cần layout thật nền nã, tự nhiên như chẳng hề tô vẽ gì trên mặt, nhưng vẫn phải luôn đủ độ tươi tắn trên khuôn mặt nhé. 

Ví dụ như bạn có thể đánh một ít kem nền, kẻ chân mày và chọn một  màu son tươi tắn…chưa đầy 5 phút vào mỗi sáng, bạn đã có một gương mặt xinh đẹp để tỏa sáng nơi công sở rồi.

Nam Em đẹp trong trẻo, mặc áo dài trắng đạp xe trên đường làngNam Em đẹp trong trẻo, mặc áo dài trắng đạp xe trên đường làng Hồ Ngọc Hà mặc đẹp streetstyle và đẳng cấp giữa phố ParisHồ Ngọc Hà mặc đẹp streetstyle và đẳng cấp giữa phố Paris Lý Nhã Kỳ chứng tỏ gu mặc đẹp với áo dài đầu năm mớiLý Nhã Kỳ chứng tỏ gu mặc đẹp với áo dài đầu năm mới
chọn
Dòng tiền đáo hạn tại ngân hàng có thể tìm đến đất nền
Theo các chuyên gia VARS, dòng tiền đáo hạn tại ngân hàng bắt đầu tìm các kênh đầu tư đem lại mức lợi nhuận hấp dẫn hơn, trong đó có bất động sản, đặc biệt là sản phẩm đất nền giá không quá cao, tiềm năng sinh lời lớn.