5 địa điểm du lịch nổi tiếng không nên bỏ lỡ khi đến du lịch Huế

Đại Nội Huế, chùa Thiên Mụ, đầm Lập An, đồi Vọng Cảnh... là những địa điểm tham quan hấp dẫn mà du khách nên ghé thăm khi đến du lịch Huế.

Những địa điểm du lịch Huế bạn không nên bỏ lỡ

Huế nổi tiếng là một trong những địa điểm du lịch thu hút nhất Việt Nam, mỗi năm tại đây có cả trăm ngàn lượt khách du lịch lui tới. Không chỉ nổi tiếng về những món ăn, câu hát mà Huế còn là một trong những điểm tập trung rất nhiều khu di tích lịch sử nổi tiếng của dân tộc.

Đại Nội Huế - Địa điểm du lịch nổi tiếng không nên bỏ lỡ khi đến du lịch Huế

Một trong số những địa điểm tham quan nổi tiếng mà du khách không nên bỏ qua khi đến du lịch Huế là Đại Nội Huế. Nằm ở bên bờ dòng sông Hương, đây là một trong số các di tích thuộc cụm quần thể di tích Cố đô Huế

Nơi đây còn lưu giữ nhiều dấu ấn đặc sắc của nét phong kiến triều đình nhà Nguyễn hàng trăm năm trước và được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới từ năm 1933. 

(Ảnh: @hieudoo5, @trangbui4676)

Đến thăm quan quần thể di tích Đại Nội Huế, du khách sẽ được chiêm ngưỡng hàng trăm công trình cung điện nguy nga, đền đài và miếu thờ bề thế. Một số công trình và địa điểm du khách nên ghé thăm khi tới đây như Ngọ Môn, điện Thái Hòa, Cửu Đỉnh, Tử Cấm Thành, nhà hát Duyệt Thị Đường, Thái Bình Lâu, cung Diên Thọ, lầu Tứ Phương Vô Sự…

Chùa Thiên Mụ

Chùa Thiên Mụ hay còn có tên gọi khác là chùa Linh Mụ, nằm trên đồi Hà Khê thuộc tả ngạn sông Hương, phường Kim Long, thành phố Huế. Đây là ngôi chùa ra đời sớm nhất ở Huế (khoảng năm 1601). 

(Ảnh: Lã Thu Hà, @ryo2715_k)

Ngôi chùa mang vẻ đẹp cổ kính lâu đời, kiến trúc pha lẫn giữa văn hóa Việt và Trung Hoa. Điểm đặc biệt của ngôi chùa chính là tháp Phước Duyên 7 tầng tại sân trước của chùa. Đây được xem là biểu tượng đặc trưng cho thành phố Huế.

Đồi Vọng Cảnh

Nằm cách trung tâm thành phố Huế khoảng 7 km, đồi Vọng Cảnh được xem như nơi ngắm nhìn cố đô từ trên cao đẹp nhất. Đồi Vọng Cảnh từng là nơi các vị vua nhà Nguyễn chọn làm điểm dừng chân nghỉ ngơi và vãn cảnh. 

(Ảnh: @sallyle279, @nghianc58)

Đồi cao 43 m, chân đồi tiếp giáp bờ sông Hương, bao quanh đồi là hệ thống các lăng tẩm của các vua triều Nguyễn. Trải qua nhiều biến cố lịch sử, ngày nay đồi Vọng Cảnh vẫn là một điểm tham quan ấn tượng của nhiều du khách.

Thời gian thích hợp nhất để chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp núi sông từ đồi Vọng Cảnh là lúc chiều tà khi hoàng hôn buông xuống, khoảng 17h mùa đông và 18h mùa hè. Ngoài việc tham quan và chụp ảnh, bạn có thể lựa chọn đồi Vọng Cảnh làm địa điểm dừng chân cắm trại cùng bạn bè và gia đình.

Đầm Lập An

Đầm Lập An có tên gọi khác là đầm An Cư, có diện tích khoảng 800 ha. Đầm nước nằm dưới chân đèo Phú Gia, thuộc thôn Phú Gia, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là đầm nước lợ lớn ở xứ Huế, được bao bọc bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ, một bên là vịnh Lăng Cô với màu nước xanh như ngọc. 

(Ảnh: @mhanh_, @prettymuchchannel)

Nơi đây phù hợp với những du khách yêu thiên nhiên. Đến tham quan tại đây, du khách có thể hòa mình vào khung cảnh biển, trời và tìm hiểu cuộc sống của người dân làng chài. Bạn có thể đến đây tham quan quanh năm, mỗi lúc địa điểm này lại mang một vẻ đẹp riêng. 

Biển Thuận An - Địa điểm du lịch nổi tiếng không nên bỏ lỡ khi đến du lịch Huế

Đến du lịch Huế, du khách không chỉ có cơ hội tham quan và khám phá những nét đẹp cổ kính của di sản văn hóa mà còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp trong xanh của những bãi biển. Biển Thuận An thuộc địa phận thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế chính là một trong những bãi biển đẹp, thu hút đông đảo du khách ghé thăm khi đến Huế. 

(Ảnh: @nhat.nihon, @_thhnga).

Nằm cách trung tâm thành phố Huế tầm 15 km, du khách có thể đến đây bằng xe ô tô, taxi hay xe máy rất dễ dàng. Với vẻ đẹp hiền hòa và trong xanh, nhà vua Thiệu Trị thời xưa đã xếp bãi biển Thuận An là danh thắng thứ 10 trong Thần kinh nhị thập cảnh.

Tuy chưa phát triển nhiều dịch vụ nhưng đến với biển Thuận An du khách vẫn có thể thỏa sức thưởng thức hương vị tươi ngon của những món ăn chế biến từ hải sản do chính người dân địa phương đánh bắt được. Sẽ thật tuyệt vời khi được cùng bạn bè vừa ngắm cảnh biển đêm, vừa thưởng thức hải sản trên bếp than nướng đỏ rực.